Dự luật y tế của Thượng viện sẽ làm 22 triệu người Mỹ không có bảo hiểm

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ngày 26/6 công bố báo cáo ước tính dự luật y tế theo đề xuất của các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Thượng viện sẽ làm 22 triệu người Mỹ không có bảo hiểm vào năm 2026 so với Đạo luật Y tế dưới thời Tổng thống Barack Obama, điều sẽ gây khó khăn cho việc bỏ phiếu cho dự luật tại Thượng viện trong tuần này.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (trái) trong cuộc họp báo về dự luật chăm sóc y tế mới tại thủ đô Washington ngày 26/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi báo cáo trên được công bố, ba thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa đã dọa sẽ phản đối cuộc bỏ phiếu quan trọng đối với dự luật trên trong tuần này, đủ để cuộc bỏ phiếu đổ bể, trừ phi người đứng đầu phe đa số trong Thượng viện Mitch McConnell có thể thuyết phục được một số trong đó hoặc những người khác có ý kiến phản đối trong đảng Cộng hòa.

Dự luật sẽ thất bại nếu chỉ ba trong số 52 thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa phản đối, một đòn đau đối với Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Thượng viện.

Theo CBO, con số 22 triệu người nói trên chỉ thấp hơn không đáng kể so với mức 23 triệu người bị mất bảo hiểm theo dự luật mà Hạ viện đã thông qua vào tháng trước. Tuy nhiên, CBO cho biết dự luật của Thượng viện sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách trong thập niên tới thêm 202 tỷ USD so với mức cắt giảm theo đề xuất của Hạ viện.

CBO cho biết, trong số 22 triệu người mất bảo hiểm cho đến năm 2026 theo kế hoạch của Thượng viện, 15 triệu người sẽ bị mất vào năm tới. Cũng theo báo cáo của CBO, tình trạng mất bảo hiểm sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến những người trong độ tuổi 50-64, trước khi đến tuổi được hưởng Medicare, và những người có thu nhập khoảng 30.300 USD.

Báo cáo đưa ra ví dụ là, vào năm 2026, theo Đạo luật Y tế dưới thời ông Obama, một người 64 tuổi có thu nhập 26.500 USD sẽ phải trả thêm 1.700 USD một năm, sau khi được hỗ trợ, còn theo dự luật của Thượng viện, người này sẽ phải trả 6.500 USD, một phần do các hãng bảo hiểm có thể thu phí của người người già nhiều hơn.

Lê Minh (Theo AP)
Tiếp tục 'cuộc chiến' dự luật thay thế Obamacare tại Thượng viện Mỹ
Tiếp tục 'cuộc chiến' dự luật thay thế Obamacare tại Thượng viện Mỹ

Ngày 22/6, các Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa đã công bố dự luật bảo hiểm y tế của Thượng viện nhằm thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe chi phí thấp của cựu Tổng thống Barack Obama, hay còn gọi là Obamacare.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN