Dự luật việc làm của Tổng thống Mỹ "đổ" tại Thượng viện

Thượng viện Mỹ ngày 12/10 đã bác bỏ kế hoạch tạo việc làm trị giá 447 tỷ USD của Tổng thống Barack Obama, trong bối cảnh nhiều nghị sĩ Cộng hòa và một số nghị sĩ Dân chủ phản đối chi tiêu kích cầu và tăng thuế đối với người giàu.

Thượng nghị sĩ Max Baucus, Chủ tịch Ủy ban tài chính Thượng viện (giữa) trả lời phỏng vấn sau khi dự luật việc làm của Tổng thống Obama không được thông qua. Ảnh: AFP/ TTXVN


Với 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống, dự luật việc làm trên sẽ bị đình chỉ do không nhận đủ 60 phiếu ủng hộ cần thiết để được thông qua. Thất bại này buộc Tổng thống Obama và các đồng minh đảng Dân chủ phải xem xét lại dự thảo kế hoạch việc làm và trình quốc hội thông qua từng phần của dự luật.
Tổng thống Obama đã đề xuất kế hoạch trên hôm 9/9 nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ hiện ở mức gần hai con số (9,1%) và kích thích nền kinh tế đang trì trệ của nước này. Đây là gói kích thích kinh tế lớn thứ ba trong gần ba năm qua. Dự luật chủ trương đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông và giáo dục, giảm thuế cho các công ty tuyển dụng mới nhân công, cũng như cho giới công nhân và người lao động Mỹ có thu nhập thấp và tất cả các doanh nghiệp nhỏ. Theo ông Obama, kế hoạch này sẽ cho phép tạo thêm 1,9 triệu việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ từ 9,1% xuống còn 8,1%.

Dự luật tạo việc làm của Tổng thống Obama đã vấp phải sự phản đối gay gắt của các nghị sỹ đảng Cộng hòa. Phát biểu tại trụ sở quốc hội Mỹ trước cuộc họp báo của ông Obama, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, cho rằng ông Obama và các thành viên đảng Dân chủ tiếp tục sử dụng những lập luận "cũ rích và nhàm chán từ nhiều năm qua".

Hồng Hạnh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN