Dự kiến số người hành hương viếng Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico cao kỉ lục

Ngày 12/12, chính quyền thành phố Mexico City thông báo dự kiến đón trên 11 triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia ở châu Mỹ, đến Vương cung thánh đường Guadalupe ở phía Bắc thủ đô Mexico nhân kỷ niệm 492 năm Đức Mẹ Guadalupe hiển linh (12/12).

Chú thích ảnh
Dòng người hành hương đến Thánh đường Guadalupe tại thủ đô Mexico City. Ảnh tư liệu: Trương Phi Hùng/Pv TTXVN tại Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, hàng triệu người Công giáo hành hương đến địa điểm này để chiêm ngắm, cầu nguyện và cảm tạ trước linh ảnh Đức Mẹ Guadalupe hay còn gọi là Đức Trinh Nữ Guadalupe đã ban phước lành cho họ và người thân. 

Phát biểu với báo giới, Thị trưởng Mexico City, ông Martí Batres, cho biết số người hành hương đến Vương cung thánh đường năm nay có thể vượt qua kỷ lục ghi nhận hồi năm ngoái là 10 triệu người và năm 2017 (7,2 triệu người).

Ông Jonathan Vera, người hành hương từ thị trấn Amecameca de Juárez bang Mexico bày tỏ hào hứng khi tham gia đại lễ kỷ niệm và hòa cùng dòng người hành hương mang theo linh ảnh Đức Mẹ Guadalupe, hoa, bóng bay với ba màu chủ đạo trắng, đỏ và xanh lá cây như màu cờ của Mexico. 
Trong khi đó, ông José Ignacio Oropesa, tín đồ thuộc bang miền Trung Puebla, cho biết đoàn của ông sẽ biểu diễn các điệu nhảy và bài hát truyền thống tại khu vực gần thánh đường.

Nguồn tin từ chính quyền thành phố Mexico City cho biết đã huy động hơn 22.300 người tham gia vào hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, cung cấp nước và thực phẩm tại các địa điểm nghỉ ngơi dành cho người hành hương. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát địa phương cũng lên kế hoạch đặc biệt để hỗ trợ những người nước ngoài hành hương đến Vương cung thánh đường Guadalupe.

Ông Gustavo Watson, Phó Giám đốc Vương cung thánh đường, kiêm Tổng linh mục Guadalupe cho biết những người không thể tham dự đại lễ có thể theo dõi trực tiếp thông qua các nền tảng xã hội và truyền hình. Đây là năm thứ hai lễ kỷ niệm Ngày Đức Mẹ Guadalupe hiển linh được tổ chức hoàn toàn bình thường sau đại dịch COVID-19.

Vương cung thánh đường Guadalupe là địa điểm hành hương Công giáo được nhiều người viếng thăm nhất trên thế giới, thậm chí còn vượt qua cả số lượng khách hành hương đến Vatican.

Phương Lan (TTXVN)
Pakistan bỏ yêu cầu chứng nhận tiêm phòng COVID-19 trong lễ hành hương Haj
Pakistan bỏ yêu cầu chứng nhận tiêm phòng COVID-19 trong lễ hành hương Haj

Theo hãng tin ANI, ngày 5/12, Bộ Các vấn đề tôn giáo và hòa hợp tín ngưỡng Pakistan cho biết những người đăng ký tham gia lễ hành hương Haj tới thánh địa Mecca (Saudi Arabia) trong năm 2024 sẽ không cần phải trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN