Du khách nước nào chôm đồ khách sạn nhiều nhất thế giới?

Kết quả khảo sát có thể chưa phản ánh hết thực trạng, nhưng nhiều người có thể sẽ bất ngờ với những phát hiện của cuộc khảo sát.

Đồ vật trong các căn phòng khách sạn gặp đầy rủi ro với các du khách nước ngoài.

Theo kết quả của cuộc khảo sát "nhiều khả năng chôm chỉa" này với gần 5.000 người tham gia từ 28 quốc gia trên trang web hotels.com, du khách Argentina là nhóm du khách nhiều khả năng sẽ trộm đồ từ phòng khách sạn nhất với gần 75% người Argentina tham gia khảo sát thừa nhận từng... tiện tay nhét túi.

Xếp thứ hai trong danh sách là du khách người Singapore, với 71% người tham gia khảo sát thú nhận từng “nhúng chàm” trong phòng khách sạn. Xếp ở vị trí thứ ba là Tây Ban Nha (70%), tỷ lệ cao nhất ở các quốc gia châu Âu được khảo sát. Đứng ở vị trí tiếp theo là Đức với 68%.

Ngoài đồ dùng trong phòng tắm như xà phòng, sữa tắm, kem đánh răng, những đồ vật trong khách sạn dễ lọt vào "mắt xanh" của các đối tượng chôm chỉa nhất là những thứ đồ cố định. Xếp thứ hai là dép đi trong khách sạn, với 12% khách du lịch cho biết từng mang dép khách sạn về nhà. Chìa khóa phòng khách sạn đứng thứ ba với rủi ro 10%.

Mỹ xếp thứ 10, Anh thứ 16 trong danh sách khảo sát này. Quốc gia “đáng tin tưởng nhất” là Comlombia với chỉ 31% du khách thừa nhận từ “mượn” đồ của khách sạn. Người tham gia khảo sát từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đan Mạch, Na Uy, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc cũng cho kết quả tương tự.

Vũ Anh (Theo CNBC)
Nông dân Mỹ ngay ngáy lo mất trộm hạt giống
Nông dân Mỹ ngay ngáy lo mất trộm hạt giống

Tim Burrack, một nông dân ở bang Iowa, lúc nào cũng phải dè chừng những chiếc xe lạ lượn lờ xung quanh cánh đồng rộng 1,2 km vuông gieo hạt ngô biến đổi gen (GMO) của ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN