Đồng hồ Olympic 2012 “giở quẻ”

Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Luân Đôn 2012 bị một phen “bẽ mặt” khi chiếc đồng hồ khổng lồ tại Quảng trường Trafalgar đột nhiên “chết” sau lễ ra mắt công luận chỉ vài giờ. Chiếc đồng hồ bằng thép này cao 6,5 m, dài 5 m và có nhiệm vụ chạy trong 500 ngày, 7 giờ, 6 phút và 56 giây trước khi gánh trọng trách trở thành đồng hồ chính thức của Thế vận hội 2012.

Theo hãng sản xuất đồng hồ Omega của Thụy Sỹ, chiếc đồng hồ nói trên được các chuyên gia hàng đầu của Omega thiết kế theo kiểu dáng “độc nhất vô nhị” và đã được kiểm tra kỹ càng trước khi đưa vào sử dụng. Omega cam kết sẽ khắc phục sự cố này càng sớm càng tốt.


H.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN