Động đất tại Nhật Bản: Tổng thư ký LHQ chia buồn với Chính phủ và người dân Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 2/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại về người và tài sản mà Nhật Bản vừa phải hứng chịu sau trận động đất xảy ra hôm 1/1 vừa qua.

Chú thích ảnh
Những căn nhà bị phá hủy sau động đất mạnh ở Wajima, tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản, ngày 2/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của LHQ Florencia Soto Nino cho hay: “Tổng thư ký Antonio Guterres rất đau buồn khi nhận được thông tin tổn thất về người và tài sản do trận động đất gây ra. Ông bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân Nhật Bản". Đồng thời, người đứng đầu LHQ bày tỏ hy vọng những người bị thương sẽ sớm hồi phục.

Theo nhà chức trách Nhật Bản, tỉnh Ishikawa trên bán đảo Noto ngày 1/1 đã hứng chịu trận động đất ban đầu có độ lớn 7,6 - mạnh nhất kể từ năm 1885. Ít nhất 57 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương tại Ishikawa cũng như các tỉnh Toyama, Niigata, Fukui và Gifu.

Thanh Tuấn (TTXVN)
Số nạn nhân tử vong do động đất tại Nhật Bản đã lên tới 57 người
Số nạn nhân tử vong do động đất tại Nhật Bản đã lên tới 57 người

Tính đến tối 2/1, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất tại tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản đã lên tới 57 người sau khi một loạt trận động đất cường độ lớn tiếp tục làm rung chuyển khu vực miền Trung và vùng lân cận, trong khi cơ quan chức năng nước này liên tục nhận được báo cáo về thông tin thiệt hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN