Động đất, núi lửa hoành hành

Rạng sáng ngày 5/12, động đất đã xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới.

Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Inđônêxia cho biết vào sáng sớm 5/12, đã xảy ra hai trận động đất có cường độ lần lượt 5,7 và 5,1 độ ríchte ở khu vực miền Đông Inđônêxia. Theo cơ quan này, trận động đất mạnh 5,7 độ ríchte xảy ra lúc 01h53' giờ Giacácta (18h53' giờ GMT ngày 4/12) với tâm chấn nằm cách thành phố Ốcxibin, tỉnh Papua khoảng 50 km về phía Tây Nam, dưới độ sâu 14 km. Trận động đất thứ hai xảy ra lúc 04h45' giờ Giacácta (21h45' giờ GMT) với tâm chấn nằm ở trung tâm thành phố Ambon (Ambon), tỉnh Malucu (Maluku) 57 km về phía Tây Nam và ở độ sâu 165 km.

Trước đó, vào lúc 23h00' giờ Giacácta ngày 4/12, núi lửa Gamalama ở tỉnh Bắc Malucu đã phun trào và "nhả" ra nhiều lớp tro dày đặc. Hiện vẫn chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại tài sản do núi lửa trên phun trào.

Trong khi đó, Cơ quan Địa lý quốc gia Mỹ cho biết lúc 00h14 phút (giờ GMT), khu vực phía Đông vùng Niu Ghinê thuộc Papua Niu Ghinê đã hứng chịu một trận động đất mạnh 5,2 độ ríchte, tâm chấn nằm ở 6.2343 vĩ độ Nam và 146.5713 kinh độ Đông, ở độ sâu 85km.

Một trận động đất có cường độ 5,2 độ ríchte cũng làm rung đảo Hônxiu của Nhật Bản. Trận động đất xảy ra lúc 01h01 phút (giờ GMT), có tâm chấn sâu 10km, ở 36.1688 vĩ độ Bắc và 141.7585 kinh độ Đông.


Núi lửa Tungurahua. Nguồn Internet.

Trong khi đó, ở bên kia bán cầu, núi lửa Tungurahua tại Êcuađo tiếp tục phun trào rất mạnh, gây ra những tiếng nổ rất lớn và phun lên trời những cột khói bụi cao tới 4km. Trước đó, trong hai ngày 3 và 4/11, núi lửa này đã phun trào hai lần rất mạnh, phun rất nhiều dung nham và tro bụi phủ hàng chục ngôi làng trong khu vực. Cơ quan Địa vật lý Êcuađo đã phải nhắc người dân sống trong khu vực quanh núi lửa phải đi sơ tán.

Núi Tungurahua cao 5.029 mét, nằm cách thủ đô Quitô của Êcuađo 135km về phía Nam. Trong lần ngọn núi này phun trào năm 1999, 15.000 dân trong khu vực đã bị buộc phải sơ tán.


TTXVN/Tin Tức

Núi lửa phun trào gần thủ đô Mêhicô
Núi lửa phun trào gần thủ đô Mêhicô

Ngày 20/11, núi lửa Popocatepetl, ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất Mêhicô và nằm cách Thành phố Mêhicô chỉ 60 km về phía đông nam, đã "thức tỉnh" bằng một tiếng nổ lớn và phun trào cột tro bụi cao tới 7 km sau đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN