Động đất độ lớn 5,4 làm rung chuyển nhiều khu vực ở Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo một trận động đất ban đầu được xác định có độ lớn 5,4 đã làm rung chuyển tỉnh Chiba, thủ đô Tokyo và một số khu vực khác vào lúc rạng sáng 11/5 (giờ địa phương). Tuy nhiên, cơ quan chức năng của Nhật Bản không kích hoạt cảnh báo sóng thần.

Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá do động đất ở thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) ngày 6/5/2023. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Theo JMA, trận động đất xảy ra lúc 4h16 ngày 11/5 (2h16 cùng ngày theo giờ Hà Nội) được ghi nhận ở trên cấp 5 (trong thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản) tại Kisarazu, dưới cấp 5 tại Kimitsu (cả hai thành phố đều thuộc tỉnh Chiba), cấp 4 tại một số khu vực khác thuộc thành phố Chiba, thủ đô Tokyo và thành phố Yokohama.

JMA cho hay chấn tiêu của trận động đất phát sinh tại khu vực phía Nam tỉnh Chiba nằm ở độ sâu khoảng 40 km.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất này gây ra.

Xuân Phong (TTXVN)
Động đất có độ lớn 7,5 tại quần đảo Tonga
Động đất có độ lớn 7,5 tại quần đảo Tonga

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) thông báo một trận động đất có độ lớn 7,5 đã làm rung chuyển quần đảo Tonga lúc 00h02 ngày 11/5 theo giờ Bắc Kinh (tức 23h02 ngày 10/5 theo giờ Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN