Động đất 7,2 độ richter tại Papua New Guinea

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 7/5, một trận động đất có cường độ 7,2 độ richter đã làm rung chuyển khu vực cách thị trấn Arawa của Papua New Guinea 150 km về phía Tây Nam.

Hình ảnh về tâm chấn trận động đất. Ảnh: USGS


Theo USGS, tâm chấn động đất ở độ sâu 22 km. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra, song Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết có thể có các đợt sóng thần nguy hiểm trong phạm vi 300 km quanh tâm chấn, dọc bờ biển quần đảo Solomon và Papua New Guinea.

Hiện chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại. Đây là trận động đất lớn thứ 4 xảy ra tại Papua New Guinea trong một tuần qua.

Động đất thường xuyên xảy ra tại Papua New Guinea, quốc đảo nằm ở "vành đai lửa" Thái Bình Dương, một "điểm nóng" của các hoạt động địa chấn. Hôm 5/5 vừa qua, một trận động đất mạnh 7,5 độ richter cũng đã xảy ra ngoài khơi Papua New Guinea.


TTXVN/Tin tức
Số người chết vì động đất Nepal lên gần 7.600
Số người chết vì động đất Nepal lên gần 7.600

Tổng số người thiệt mạng trong trận động đất vừa qua tại Nepal đã tăng lên 7.566 và số người bị thương là hơn 14.500.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN