Đón Kerry, Israel hoãn công bố kế hoạch xây 1.000 nhà định cư

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1/1 đã hoãn công bố kế hoạch xây thêm hơn 1.000 nhà định cư mới cho tới khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kết thúc chuyến thăm khu vực.

Công trình xây dựng khu định cư mới ở Givat Zeev, Khu Bờ tây, phía bắc Jerusalem ngày 12/11. Ảnh: AFP/ TTXVN



Nhật báo "Ha'aretz" dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Thủ tướng Netanyahu đã thuyết phục Bộ trưởng Nhà ở Uri Ariel hoãn việc thông báo để tránh làm Chính phủ Israel khó xử trong chuyến thăm của ông Kerry.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông trong đêm 1/1 và tiến hành hội đàm với cả Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhằm tạo khuôn khổ cho một thỏa thuận tạm thời. Đây cũng là chuyến công du thứ 10 của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tới khu vực nhằm tháo gỡ những bế tắc trong tiến trình hòa đàm Trung Đông.

Các cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Palestine chính thức được nối lại hồi tháng 7/2013 sau hơn 3 năm gián đoạn nhờ các chuyến ngoại giao con thoi của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Tuy nhiên, tiến trình này đang có nguy cơ sụp đổ liên quan tới những yêu cầu về an ninh của Tel Aviv, việc đồn trú của binh sĩ Israel tại  Thung lũng Jordan thuộc Bờ Tây và các chương trình xây nhà định cư cho người Do Thái.

Trong khi đó, an ninh tại khu vực biên giới Israel và Dải Gaza tiếp tục leo thang trong những ngày qua khi các tay súng Palestine tìm cách tiếp cận hàng rào an ninh và tấn công binh lính Israel. Phía quân đội Do Thái cũng đã có các hành động đáp trả bằng các cuộc không kích và bắn đạn cối vào các "mục tiêu khủng bố" ở Gaza gây thương vong.


TTXVN/Tin tức
Israel sẵn sàng tấn công các nhóm vũ trang ở Dải Gaza
Israel sẵn sàng tấn công các nhóm vũ trang ở Dải Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon tuyên bố quân đội nước này chắc chắn sẽ "giáng một đòn mạnh" vào các nhóm vũ trang hoạt động tại Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN