Đội tuyên truyền về Ebola bị tấn công, 7 người chết

Thủ tướng Guinea Mohamed Saed Fofana cho biết đã tìm thấy 7 thi thể, trong đó có 3 nhà báo, 2 người vẫn mất tích, và ít nhất 21 người bị thương sau khi một đội tuyên truyền giáo dục người dân địa phương về nguy cơ của virus Ebola đã bị tấn công ngày 18/9 tại khu vực hẻo lánh ở Đông Nam nước này. 6 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại một trung tâm điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola ở Guinea. Ảnh: AFP-TTXVN


Vụ tấn công xảy ra tại làng Wome, gần thị trấn Nzerekore, nơi bùng phát dịch Ebola đầu tiên hồi tháng 3 vừa qua.

Đội tuyên truyền nói trên gồm các quan chức chính quyền địa phương, hai nhân viên y tế, một mục sư và ba nhà báo. Họ đã bị một đám đông ném đá, tấn công khi đang thông tin về dịch bệnh. Vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao người dân địa phương lại gây ra vụ việc trên.

Thủ tướng Fofana bày tỏ đau buồn và lấy làm tiếc về vụ việc trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giúp các nước Tây Phi ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này. Ông cam kết sẽ làm mọi cách để đưa các thủ phạm ra trước công lý. Một phái đoàn do Bộ trưởng Y tế Guinea Remy Lamah dẫn đầu đã tới thị trấn Nzerekore để lập lại trật tự.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/9, Sierra Leone bắt đầu thực thi biện pháp đóng cửa ba ngày để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola, theo đó người dân sẽ ở trong nhà từ giữa đêm (0h00 GMT), trừ một số nhân viên y tế và các lực lượng an ninh phải làm nhiệm vụ.

Theo kế hoạch trên, khoảng 30.000 tình nguyện viên sẽ đến từng nhà để giáo dục người dân, đồng thời phát hiện bệnh nhân nhiễm cũng như thi thể những ca tử vong để thông báo cho các lực lượng khẩn cấp giải quyết. Biện pháp trên bị các chuyên gia y tế chỉ trích vì khó thực thi song chính phủ quyết tâm áp dụng. Sierra Leone đã có hơn 550 ca tử vong vì Ebola.


TTXVN/Tin tức

Ebola là nguy cơ đe dọa toàn cầu
Ebola là nguy cơ đe dọa toàn cầu

Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama xác định dịch Ebola đang trở thành một nguy cơ đe dọa toàn cầu, cam kết cùng cộng đồng quốc tế ngăn chặn nạn dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN