Đối tượng tìm cách ám sát Tổng thống lâm thời Mali đã chết

Chính phủ Mali ngày 25/7 thông báo một đối tượng bị buộc tội tìm cách ám sát Tổng thống lâm thời Assimi Goita tại thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Bamako hồi tuần trước đã bị chết trong khi bị giam giữ.

Chú thích ảnh
Tổng thống lâm thời của Mali Assimi Goita (giữa) sau buổi cầu nguyện nhân dịp lễ hiến sinh Eid al-Adha của người Hồi giáo tại Bamako ngày 20/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Danh tính của đối tượng này không được công bố. Chính phủ Mali cho biết sức khỏe của đối tượng đã xấu đi nhanh chóng, sau đó y đã được đưa vào bệnh viện, nhưng không qua khỏi.

Tổng thống lâm thời Mali Assimi Goita, 37 tuổi, bị 2 nghi phạm vũ trang tấn công hôm 20/7 nhưng thoát chết. Theo truyền thông địa phương, 1 trong 2 nghi phạm đã bị bắt giữ. Ông Goita sau đó được hộ tống rời khỏi hiện trường và được cho là không hề hấn gì.

Hồi tháng 5, quân đội Mali bắt giữ Tổng thống tạm thời Ba Ndau và Thủ tướng Moctar Ouane rồi đưa họ tới căn cứ quân sự Kati. Sau đó, hai nhân vật này đã tuyên bố từ chức.

Vào thời điểm đó, ông Goita - đang giữ chức Phó tổng thống - cáo buộc 2 người này vi phạm quy tắc chuyển giao quyền lực. Một hội đồng quân sự do ông Goita đứng đầu sau đó điều hành đất nước. Ông cũng được Tòa Hiến pháp chỉ định làm Tổng thống lâm thời. Ông Goita mới tuyên thệ nhậm chức hồi tháng trước.

Lan Phương (TTXVN)
Tổng thống lâm thời Mali an toàn sau khi bị tấn công bằng dao
Tổng thống lâm thời Mali an toàn sau khi bị tấn công bằng dao

Tổng thống lâm thời của Mali Assimi Goita được thông báo là vẫn an toàn và khỏe mạnh sau khi bị 2 đối tượng tấn công bằng dao ngày 20/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN