Đối thoại chiến lược Mỹ-Hàn

Ngày 16/10, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Ahn Ho-young và người đồng cấp Mỹ William Burns đã tiến hành cuộc Đối thoại chiến lược lần thứ tư tại thủ đô Seoul với trọng tâm thảo luận là quan hệ song phương và các vấn đề khu vực hai bên cùng quan tâm.

 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại vòng đối thoại chiến lược này, hai thứ trưởng đã trao đổi một loạt vấn đề trong đó có liên minh Mỹ-Hàn và vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo ổn định trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh cả Mỹ và Hàn Quốc đều chuẩn bị tiến hành bầu cử tổng thống. Seoul và Washington cam kết cùng nỗ lực để đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và người đồng cấp Mỹ cũng thảo luận về những diễn biến mới đây tại Trung Đông, trong đó có chương trình hạt nhân Iran, viện trợ cho Libi và Ai Cập.

 

Hàn Quốc nằm trong khuôn khổ chuyến công du 5 nước châu Á của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Uyliam Bơn, bao gồm cả Nhật Bản, Trung Quốc, Mianma và Ấn Độ.

 

Cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Hàn đầu tiên diễn ra năm 2006. Dự kiến, cuộc đối thoại tiếp theo sẽ được tổ chức tại Oasinhtơn vào năm 2013.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN