Đối thoại 2 + 2 Ấn Độ - Mỹ thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng

Ngày 10/11, tại Đối thoại cấp bộ trưởng 2 + 2, Ấn Độ và Mỹ đã công bố tiến bộ trong các thỏa thuận quốc phòng quan trọng và cho biết hai bên sẽ mở rộng quan hệ đối tác trước những thách thức địa chính trị.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ đã gặp Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh của Ấn Độ tại New Delhi trong khuôn khổ Đối thoại 2 + 2 thường niên, trong đó tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mỹ và Ấn Độ hiện đang thực hiện các thỏa thuận mang tính bước ngoặt, bao gồm cả việc Mỹ cung cấp và sản xuất động cơ cho máy bay chiến đấu của Ấn Độ.

Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Giridhar Aramane cho biết thỏa thuận giữa đơn vị hàng không vũ trụ của General Electric (GE.N) và Hindustan Aeronautics (HIAE.NS) thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ đang đi đúng hướng.

Phát biểu với báo giới sau cuộc đối thoại, Thứ trưởng Aramane nêu rõ: “Chúng tôi đang hoàn thiện các thỏa thuận thương mại và các yêu cầu pháp lý cần thiết đang được đưa ra”. Ông Aramane cho hay một thỏa thuận trị giá hơn 3 tỷ USD để Ấn Độ mua 31 máy bay không người lái có vũ trang do General Atomics sản xuất cũng đang được xử lý và Ấn Độ đang chờ công ty này nhận được sự cho phép của Chính phủ Mỹ để thực hiện những bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Aramane cho biết Washington đã đề xuất một số hệ thống xe chiến đấu bộ binh và New Delhi đã thể hiện sự quan tâm.

Trước cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Mỹ và Ấn Độ cần trao đổi quan điểm và tìm ra mục tiêu chung “trước những thách thức toàn cầu cấp bách”. Ông nêu rõ: “Chúng tôi đang tích hợp các cơ sở công nghiệp của mình, tăng cường khả năng tương tác và chia sẻ công nghệ tiên tiến”. Cũng theo Bộ trưởng Austin, hai nước sẽ hợp tác sản xuất xe chiến đấu bộ binh như một phần của hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ đã không ngừng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Mỹ - Philippines nhất trí nối lại đối thoại 2+2
Mỹ - Philippines nhất trí nối lại đối thoại 2+2

Mỹ và Philippines ngày 20/1 đã cam kết nối lại đối thoại "2+2" giữa các quan chức hàng đầu của hai nước sau 7 năm đình trệ, qua đó nêu bật các động thái hướng tới khôi phục quan hệ song phương vốn căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN