Độc đáo sáng kiến phòng dịch COVID-19 ở Thái Lan 

Đến các trung tâm thương mại những ngày này, người dân Thái Lan sẽ có dịp được một chú chó robot săn đón mời chào sát khuẩn tay.

Chú thích ảnh
Người dân Thái Lan đi mua sắm tại trung tâm thương mại. Ảnh: Ngọc Quang/Pv TTXVN tại Thái Lan

Đây là một sáng kiến phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang được áp dụng tại các khu mua sắm ở Thái Lan, trong bối cảnh nước này đang nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Chú chó robot có tên K9 được điều khiển bằng 5G - công nghệ Internet tốc độ cực cao đang trong giai đoạn đầu thử nghiệm ở Thái Lan. Với một bình chứa dung dịch sát khuẩn gắn trên lưng, nhiệm vụ của chú chó K9 là dạo quanh bên trong các trung tâm thương mại để giúp các khách hàng có thể rửa tay mọi lúc mọi nơi. Trung tâm thương mại Central World nổi tiếng ở thủ đô Bangkok là một trong những nơi đang triển khai chú chó robot này để ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19. 

Ngoài chó robot K9, các trung tâm thương mại ở Thái Lan cũng đang đưa vào hoạt động hai thiết bị ứng dụng công nghệ 5G khác là robot đo thân nhiệt ROC và robot dịch vụ khách hàng LISA. 

Từ ngày 1/6, Thái Lan bắt đầu bước vào giai đoạn 3 nới lỏng các biện pháp phong tỏa, với thêm nhiều loại hình kinh doanh và dịch vụ như vườn thú, rạp hát, phòng tập… được phép mở cửa trở lại. Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan ghi nhận 3.101 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 58 trường hợp tử vong.

Phan An  (TTXVN)
Thái Lan thử nghiệm mẫu vaccine mRNA trên khỉ đuôi ngắn
Thái Lan thử nghiệm mẫu vaccine mRNA trên khỉ đuôi ngắn

Một nhóm các nhà nghiên cứu vaccine chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Thái Lan ngày 3/6 cho biết, sau những kết quả đầy hứa hẹn từ các thử nghiệm nguyên mẫu vaccine có ký hiệu mRNA trên chuột, hiện mẫu vaccine mRNA đang được tiến hành thử nghiệm trên khỉ đuôi ngắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN