Đoàn xe chở người tị nạn Ukraine trúng tên lửa

Một phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết ngày 18/8, đoàn xe chở người tị nạn từ thành phố Luhansk ở miền Đông nước này đã bị trúng tên lửa. Hiện chưa có thông tin gì về con số thương vong.

Phát ngôn viên trên nói: "Đoàn xe chở người tị nạn từ Luhansk, gần các khu vực Khryashchuvatye và Novosvitlivka đã bị trúng tên lửa Grad... Chúng tôi đang chờ thông tin về số người thương vong".

Quân đội Ukraine đưa ra thông tin vụ tấn công trên do lực lượng của phe ly khai gây ra. Tuy nhiên, một nữ phát ngôn viên của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết bà không có thông tin gì về vụ việc trên.

Ngay lập tức, Phó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Andrei Purgin đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời khẳng định lực lượng ly khai không có khả năng quân sự để tiến hành một cuộc tấn công như vậy.

Ông nói: "Chính quân chính phủ Ukraine đã liên tục sử dụng máy bay và các hệ thống Grad để tấn công tuyến đường trên. Chúng tôi không có khả năng đưa các hệ thống Grad vào vùng lãnh thổ đó".


TN (Theo Reuters)


Vấn đề đoàn xe nhân đạo tại Ukraine được giải quyết
Vấn đề đoàn xe nhân đạo tại Ukraine được giải quyết

Nga cho biết tất cả các vấn đề liên quan tới việc Moskva gửi đoàn xe nhân đạo tới Ukraine đã được giải quyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN