Đoàn công tác ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản hỗ trợ công dân Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản ngày 15/3 thông báo đã tổ chức đoàn công tác đi thành phố Sendai thuộc tỉnh Miyagi và thành phố Fukushima ở tỉnh cùng tên, để hỗ trợ đưa công dân Việt Nam ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng nặng của động đất và sóng thần hôm 11/3 vừa qua.

Theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đường bộ trong khu vực này đang hư hỏng nặng, xe của đoàn công tác khó có thể tiếp cận mọi địa điểm. Mặt khác, công dân Việt Nam hiện ở rải rác, do đó xe của đoàn công tác dự kiến sẽ đến 2 địa điểm sau:

- Tại tỉnh Miyagi: Bệnh viện Đại học Tohoku, thành phố Sendai

- Tại tỉnh Fukushima: Sân bay Fukushima, thành phố Fukushima

Dự kiến đoàn sẽ rời các địa điểm trên lúc 10 giờ sáng giờ địa phương (8 giờ sáng giờ VN) ngày 16/3.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thông báo cho các đầu mối về thời gian và địa điểm xe đến. Tuy nhiên, có thể còn trường hợp công dân Việt Nam không liên lạc với tổ chức của mình. Vì vậy, Đại sứ quán đề nghị các gia đình có thân nhân tại Nhật Bản thông báo cho người thân của mình về thời gian và địa điểm trên để gặp đoàn công tác.

Đại sứ quán đã bố trí số điện thoại liên hệ về công tác bảo hộ công dân Việt Nam. Tuy nhiên, do hạn chế về nhân sự nên có lúc không trả lời được tất cả điện thoại gọi đến Đại sứ quán. Vì vậy, trong trường hợp không thể liên lạc bằng điện thoại cố định, Đại sứ quán đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với cán bộ chuyên trách của Đại sứ quán qua số điện thoại di động như sau:

- Ban Quản lý lao động: (0081) 80-3001-3193

- Bộ phận Quản lý lưu học sinh: (0081) 80-4006-0234

Hoặc liên hệ qua email: vnembassyjp@gmail.com để chuyển tới cán bộ có trách nhiệm.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN