Đổ máu ở trụ sở Quốc hội Venezuela vào ngày Quốc khánh

Ngày 5/7, nghị sĩ thuộc liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập tố cáo một nhóm “vũ trang bán quân sự” gồm 200 người, đã tấn công trụ sở Quốc hội và làm bị thương 12 người.

Trên tài khoản Twitter, nghị sĩ Miguel Pizarro, thành viên của MUD, thông báo một vài nghị sĩ đã bị thương sau khi một nhóm người mang vũ khí tấn công tòa nhà Quốc hội, khi cơ quan này đang tiến hành lễ kỷ niệm 206 năm Quốc khánh Venezuela. Những người tấn công che kín mặt đã bắn chỉ thiên nhiều phát đạn, bắn đạn hơi cay và pháo sáng. Cảnh sát đã can thiệp và giải tán nhóm người này.

Chủ tịch Quốc hội Julio Borges, người của phe đối lập, cáo buộc những người tấn công trụ sở Quốc hội là người ủng hộ chính phủ và cho rằng đây là hành động “đê hèn”.

Hỗ trợ một nghị sĩ Quốc hội bị thương trong vụ tấn công rời khỏi tòa nhà Quốc hội ở Caracas ngày 5/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Nicolas Maduro đã lên án hành động bạo lực này, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc.

Trước đó ít giờ, viên phi công Oscar Pérez, một sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát, người đã thực hiện vụ tấn công lựu đạn vào trụ sở Tòa án Tối cao từ một trực thăng vào tuần trước, mang theo băng rôn phản đối chính phủ, lại tái xuất hiện trên mạng xã hội với tuyên bố sẽ tiếp tục có những hành động chống lại Tổng thống Maduro. Ông Pérez cũng kêu gọi người dân phản đối kế hoạch triệu tập Quốc hội lập hiến của người đứng đầu nhà nước.

Venezuela đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng và tình trạng bạo lực leo thang căng thẳng trong hơn 3 tháng qua làm 91 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương.

Cùng ngày (5/7), Mỹ đã lên án vụ tấn công của những người ủng hộ chính phủ Venezuela nhằm vào các nghị sĩ đối lập tại trụ sở quốc hội nước này.

Các nghị sĩ bị thương trong vụ tấn công nhằm vào tòa nhà Quốc hội ở Caracas ngày 5/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh: “Hành động bạo lực nói trên, diễn ra đúng dịp Quốc khánh Venezuela, là một vụ tấn công nhằm vào các quy tắc dân chủ mà những người dân đấu tranh cho sự độc lập của Venezuela 206 năm trước đều trân trọng”.

Trong khi đó, một số nhân chứng cho hay nhiều người đã bắt đầu rời khỏi trụ sở Quốc hội Venezuela, sau khi bị mắc kẹt trong nhiều giờ đồng hổ bởi các vụ tấn công của phe ủng hộ chính phủ. Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Julio Borges, có khoảng 350 chính trị gia, phóng viên và khách đến thăm đã bị bao vây ở trong tòa nhà nói trên.

Trước đó, hãng EFE đưa tin đại diện Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ Venezuela, đồng thời kêu gọi chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập đối thoại khắc phục cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay tại nước này. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Venezuela tại Moskva, đại diện Bộ Ngoại giao Nga đã đọc điện mừng của Tổng thống Vladimir Putin gửi người đồng cấp Maduro, trong đó khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước đáp ứng mối quan tâm của hai dân tộc, góp phần tăng cường ổn định khu vực. 

Nga là đồng minh thân cận của Venezuela. Quan hệ giữa hai nước được tăng cường đáng kể từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez. Hai nước hiện đã ký kết khoảng 250 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như quân sự, dầu khí, giáo dục, văn hóa, xây dựng, kỹ thuật và môi trường.

TTXVN/Tin Tức
Trực thăng cảnh sát thả lựu đạn xuống Tòa án Tối cao Venezuela
Trực thăng cảnh sát thả lựu đạn xuống Tòa án Tối cao Venezuela

Ngày 27/6, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết một trực thăng cảnh sát đã thả 2 quả lựu đạn xuống tòa nhà của Tòa án Tối cao nước này ở thủ đô Caracas và cáo buộc đây là "một vụ tấn công khủng bố".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN