Điều 'khác lạ' về chuyến thăm Mỹ sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngày 5/4 tới, ông Tập Cận Bình sẽ rời Phần Lan bay sang Mỹ, nhưng tới nay Trung-Mỹ vẫn giữ im lặng về cuộc gặp thượng đỉnh được mong đợi. Điều này thật khác lạ so với truyền thống ngoại giao.

Chỉ còn 1 tuần nữa ông Tập Cận Bình và ông Trump sẽ gặp nhau nhưng đến nay chính phủ hai nước vẫn chưa có thông báo chính thức nào về cuộc gặp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại quận Palm Beach, bang Florida (Mỹ) trong chuyến công du tháng 4 tới.

Truyền thông Mỹ đưa tin ông Tập Cận Bình sẽ giới hạn chuyến công du của mình đến Mỹ trong tháng 4 tới. Theo lời khẳng định từ một người phát ngôn giấu tên của Sở Mật vụ Mỹ, ông Tập Cận Bình và đoàn tùy tùng sẽ ở Palm Beach vào ngày 6-7/4 tới để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và không có bất kỳ kế hoạch đến nơi nào khác ở Mỹ.

Tuy nhiên, người phát ngôn này từ chối bình luận thông tin mà kênh truyền hình CNBC và báo Palm Beach Post đưa cho biết ông Tập Cận Bình sẽ ở khu nghỉ dưỡng Eau Palm Beach trong suốt chuyến thăm.

Về phần mình, Nhà Trắng chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc. Tuy nhiên theo tiết lộ của một quan chức ngoại giao cấp cao hôm 28/3, lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau trong tuần đầu tiên của tháng 4. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng dự kiến không tham dự một cuộc họp do NATO tổ chức cho các vị ngoại trưởng các nước thành viên vào ngày 5-6/4 do vướng tham gia cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ.

Chuyến bay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Florida sẽ diễn ra ngay sau khi ông này kết thúc chuyến thăm Phần Lan trong ngày 5/4.

Theo giới quan sát, việc hai bên chính phủ đều giữ im lặng về một cuộc gặp được mong đợi thế này hoàn toàn kỳ lạ so với truyền thống ngoại giao. Dấu hiệu đó ngầm ám chỉ Bắc Kinh và Washington có thể thương thảo những chi tiết cuối cùng cho đến sát nút ngày gặp mặt trực tiếp.

Pang Zhongying – giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh nhận xét: “Khá kỳ lạ khi vẫn chưa có bất kỳ thông tin khẳng định nào về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc, thậm chí là sau khi Ngoại trưởng Rex đã đến đây”.

Trong quá khứ, các cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Trung-Mỹ đều được hai chính phủ thông báo trước đó hàng tuần, thậm chí là hàng tháng. Trong năm 2013, Nhà Trắng thông báo về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới gặp cựu Tổng thống Barack Obama tại Sunnylands trước 3 tuần. Chỉ vài giờ sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo khẳng định về thông tin chuyến thăm. Hay chuyến thăm tới Washington của ông Tập Cận Bình trong tháng 9/2015 cũng được hãng thông tấn Tân Hoa Xã thông báo trước tận 7 tháng.

Các nhà phân tích cho rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp thông tin về chuyến thăm của ông Tập tới Mỹ cho thấy sự không chắc chắn về thỏa thuận giữa hai nước. Ông Jin Canrong – một chuyên gia phân tích ngoại giao tại Đại học Renmin – nhận xét: “Cả hai nước vẫn còn sự khác biệt cần phải thương lượng lại. Rõ ràng ông Trump gây ra nhiều thách thức đối với quan chức và các nhà ngoại giao Trung Quốc đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh hai bên”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Ông Tập Cận Bình: Hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất giữa Trung-Mỹ
Ông Tập Cận Bình: Hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất giữa Trung-Mỹ

Trong cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 19/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson rằng hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất đối với hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN