Điều gì có thể khiến Nga buộc Mỹ rời khỏi Syria?

Trong một tuyên bố gần đây, Tướng Mỹ kết luận phía Nga đang nắm giữ một quân bài quyết định, một khi đã tung ra thì cho dù Mỹ có muốn ở lại Syria cũng không thể làm được gì.

Binh sĩ Mỹ đứng cạnh phương tiện chiến đấu tại ngôi làng Darbarsiyah (Syria).

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen – một cuộc họp thường niên tập hợp các quan chức an ninh quốc gia và tình báo tại Aspen (Colorado) vào ngày 20/7, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo cho biết: “Tôi nghĩ họ sẽ tìm bất kỳ nơi nào mà có thể khiến cuộc sống của chúng ta khó khăn hơn, tôi nghĩ họ thấy điều đó hiệu quả”.

Bình luận về lời tuyên bố của Giám đốc CIA, Alexander Gusev – một nhà khoa học chính trị kiêm Giám đốc Viện Kế hoạch chiến lược - phản biện Mỹ và liên quân đang hoạt động tại Syria mà không hề có sự cho phép chính thống từ chính quyền Syria.

Trả lời Đài phát thanh Sputnik, ông Alexander Gusev nhấn mạnh: “Vị quan chức cấp cao đó coi Nga đang can thiệp vào các lợi ích của Mỹ tại Syria. Tuy nhiên để tôi nhắc cho bạn điều này, Nga và lực lượng vũ trang đang hoạt động tại Syria theo lời yêu cầu giúp đỡ từ phía Tổng thống Bashar al-Assad. Và Mỹ thì đang làm gì ở đó? Mỹ dựa vào đâu để hoạt động quân sự tại Syria? Không có ai mời họ đến cả”.

Ông còn nhấn mạnh thêm Mỹ đang tự nghĩ mình là người đứng đầu quan trọng trong tất cả các vấn đề toàn cầu, điều mà cho họ cái quyền thiết lập chương trình và can thiệp vào tất cả các cuộc xung đột. Chính Mỹ mới là người thường xuyên xúi giục các cuộc xung đột khu vực để theo đuổi chính sách của họ.

Chuyên gia Alexander Gusev giải thích: “Mỹ muốn Nga đứng sang một bên, giơ hàng và cho Mỹ quyết định. Tuy nhiên Mỹ nên phải quen với việc điều đó sẽ không xảy ra. Nga cũng có lợi ích của riêng mình: địa chính trị, kinh tế, xã hội và chủ nghĩa nhân đạo. Nga không muốn kích động chiến tranh. Thay vào đó, Nga muốn giải quyết êm thấm xung đột”.

Trớ trêu thay, tất cả những lời nói của chuyên gia Nga cũng đều được một vị quan chức cấp cao khác của Mỹ thừa nhận.

Cùng phát biểu trong buổi hội nghị an ninh ở Aspen, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm Mỹ cho biết: “Nga xây dựng được chỗ đứng vững chắc hơn Mỹ tại Syria, và Nga có thể sử dụng sức mạnh đó tác động để đuổi binh lính của chúng ta”.


Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt của quân đội Mỹ Tướng Raymond Thomas nhận định trong khi hoạt động chống chủ nghĩa khủng bố vẫn là ưu tiên hàng đầu của quân Mỹ tại Syria, thì luật quốc tế có thể ngăn Mỹ duy trì sự hiện diện lâu dài tại quốc gia Trung Đông này, bằng một tuyên bố của chính phủ Tổng thống Assad.

Nga cũng đang tham gia chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm phiến quân khác tại Syria, do yêu cầu từ phía Tổng thống Bashar al-Assad, điều mà Tướng Thomas cho rằng có thể cho phép Moskva đường hoàng “tiễn” Mỹ ra khỏi Syria.

Cuối cùng Tướng Thomas kết luận: “Nếu như Nga chơi quân bài đó, dù chúng ta muốn ở lại nhưng cũng không có khả năng làm gì được”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Tổng thống Mỹ nêu lý do dừng hỗ trợ phiến quân Syria
Tổng thống Mỹ nêu lý do dừng hỗ trợ phiến quân Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 tuyên bố ông đã chấm dứt chương trình hỗ trợ phiến quân chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì chương trình này "đồ sộ, nguy hiểm và lãng phí".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN