Điện mừng quốc khánh Mỹ, Putin ngỏ lời cải thiện quan hệ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay (4/7) đã chúc mừng người đồng cấp Barack Obama đúng ngày Quốc khánh Mỹ và nói rằng hai nước chia sẻ trách nhiệm bảo vệ an ninh và ổn định toàn cầu.

Tuyên bố chính thức của Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Putin nói rằng: “Nga và Mỹ, với tư cách là những cường quốc có trách nhiệm đặc biệt trong duy trì an ninh và ổn định toàn cầu, cần phải hợp tác cùng nhau, để mang lại lợi ích không chỉ cho hai dân tộc, mà còn cho cả thế giới”.

Tổng thống Vladimir Putin: Nga và Mỹ chia sẻ trách nhiệm duy trì an ninh và ổn định toàn cầu. Ảnh: RIA Novosti


Nhà lãnh đạo Nga đồng thời bày tỏ hy vọng mối bang giao giữa Moskva với Washington sẽ tiếp tục phát triển, bất chấp những khó khăn hiện nay.

Quan hệ Nga - Mỹ xấu đi trông thấy do cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Mỹ cáo buộc Nga châm ngòi căng thẳng tại quốc gia Đông Âu này, trong khi Moskva liên tục phủ nhận sự can dự của mình ở Ukraine.

Washington đã áp đặt một số lệnh cấm đi lại nhằm vào quan chức, giới lãnh đạo các tập đoàn lớn của Nga, đồng thời vận động hành lang Liên minh châu Âu có bước đi tương tự. Nhà Trắng còn đe dọa sẽ có các biện pháp cứng rắn hơn nhằm vào các ngành kinh tế chủ đạo của Nga. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga đã gọi những hành động trên là phản tác dụng, đồng thời cảnh báo hệ quả “gậy ông đập lưng ông” mà Mỹ và Phương Tây phải gánh chịu.



HT (Theo RIA Novosti)
Đức, Pháp hối thúc Nga làm trung gian hòa giải ở Ukraine
Đức, Pháp hối thúc Nga làm trung gian hòa giải ở Ukraine

Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin khuyến khích lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine đạt được một thỏa thuận với chính quyền Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN