Điện Kremlin: Quan hệ Nga - Mỹ không thể thay đổi nhanh chóng

Điện Kremlin ngày 14/12 tuyên bố các mối quan hệ của Nga với Mỹ sẽ không thể thay đổi chỉ trong một đêm cho dù Giám đốc điều hành tập đoàn ExxonMobil, ông Rex Tillerson, chính thức trở thành Ngoại trưởng mới của Mỹ.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo chớ có "mơ hão" rằng các mối quan hệ song phương căng thẳng đó sẽ được cải thiện chỉ trong một đêm.

Trước đó, hãng thông tấn Interfax của Ukraine tối 13/12 đưa tin Ngoại trưởng nước này Pavlo Klimkin không cho rằng các mối quan hệ giữa Nga với Mỹ sẽ cải thiện dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi tỷ phú Trump lựa chọn ông Rex Tillerson làm Ngoại trưởng Mỹ - quyết định được Điện Kremlin hoan nghênh khi thừa nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhiều quan chức Nga có quan hệ tốt đẹp với vị Giám đốc điều hành của tập đoàn Exxon Mobil này.

Ngoại trưởng Ukraine nhận định quan hệ của Mỹ với Ukraine và Nga trong tương lai sẽ không chỉ phụ thuộc vào vị Ngoại trưởng mới này của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng giới chức trong Đảng Cộng hòa cùng những thành viên trong nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump đã lên tiếng ủng hộ Kiev.


Ông nói: "Điều đó không chỉ phụ thuộc vào Ngoại trưởng mà còn phụ thuộc vào toàn bộ đội ngũ của ông ấy, những người sẽ giải quyết vấn đề liên quan cả lĩnh vực đối ngoại, an ninh quốc gia và kinh tế toàn cầu. Tôi không ủng hộ ý kiến cho rằng sẽ là dễ dàng hơn đối với Nga khi làm việc với chính quyền mới (của Mỹ)".

Một số bình luận trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, từ việc xem xét công nhận Crimea là một phần của Nga cho tới việc có kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt Nga, đã khiến Kiev quan ngại rằng ông Trump có thể cải thiện quan hệ với Moskva - điều không hề có lợi cho Ukraine.

TTXVN/Tin Tức
Chuyện lạ về Ngoại trưởng Mỹ thời ông Trump
Chuyện lạ về Ngoại trưởng Mỹ thời ông Trump

Trong trường hợp làm Ngoại trưởng Mỹ, ông Tillerson chỉ được chính phủ Mỹ chi trả cho 186.600 USD/năm còn nếu không ông có thể sống an nhàn với mức lương hưu gần 70 triệu USD và 233 triệu USD tiền cổ phần tại Exxon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN