Điện Kremlin giải thích lý do chuyển thanh toán khí đốt sang đồng ruble

Quyết định chuyển thanh toán khi đốt sang đồng ruble nhằm bảo vệ khả năng thương mại của Nga đồng thời đảm bảo các nhà sản xuất nhận được tiền bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến chiến sự Ukraine.

Chú thích ảnh
Cơ sở cung cấp khí đốt Bovanenkovo của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

“Trong bối cảnh lòng tin đối với các đồng tiền dự trữ như USD và euro mất đi, ngài Tổng thống đưa ra ý tưởng về tính cần thiết trong việc ngăn ngừa rủi ro để các nước phương Tây không tìm cách cướp tiền của chúng ta một lần nữa. Và vì vậy, Nga đã đưa ra cơ chế thanh toán bằng đồng ruble… đối với tất cả các mặt hàng quan trọng. Trong trường hợp này, tôi đang nói về khí đốt tự nhiên”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích. Ông nhấn mạnh động thái này không nhằm vào bất kỳ ai.

“Chúng tôi không muốn gây khó dễ cho khách hàng. Nga luôn là một nhà cung cấp đáng tin cậy. Tất nhiên chúng tôi sẽ không làm gì để làm tổn hại danh tiếng đó”, kênh truyền hình RT dẫn lời của người phát ngôn Peskov.

Như một phần trong các gói trừng phạt liên quan đến tình hình Ukraine, Mỹ và phần lớn các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đóng băng tài sản ở nước ngoài của Nga, trong khi đưa Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Theo nhà chức trách, quyết định đưa ra một cơ chế thanh toán mới sẽ giúp “ngăn chặn các khoản thanh toán bằng đồng USD và euro bị lấy đi do lệnh trừng phạt”.

Ông Peskov khẳng định những thay đổi trong cơ chế thanh toán sẽ không cản trở khả năng thanh toán hàng hóa của khách mua khí đốt Nga.

“Mọi thứ sẽ nhanh chóng, rõ ràng, dễ hiểu ... Đây là những quy định mới, chúng cần được tuân thủ. Mặc dù, tôi nhắc lại một lần nữa, trên thực tế sẽ không có gì thay đổi đối với các công ty châu Âu… Họ sẽ thanh toán, như trước đây, bằng đồng euro, cùng một loại tiền tệ được ghi trong hợp đồng. Nhưng đồng thời, khoản thanh toán cuối cùng khi đến tay người bán - Gazprom – thì phải bằng đồng ruble”, người phát ngôn Peskov giải thích. 

Để làm được điều này, các quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moskva phải mở tài khoản tại ngân hàng được ủy quyền của Nga là Gazprombank. Sau đó, người mua sẽ chuyển các khoản thanh toán khí đốt đến ngân hàng, ngân hàng sẽ đổi thành đồng ruble, rồi chuyển vào tài khoản đồng ruble của người mua và chuyển sang cho nhà cung cấp khí đốt. Ông Peskov lưu ý các công ty châu Âu sẽ không gặp khó khăn gì trong việc mở tài khoản bằng đồng ruble

Điện Kremlin gọi cơ chế thanh toán mới này là “hệ thống nguyên mẫu” trong việc thanh toán bằng đồng ruble, đồng thời nói thêm khí đốt sẽ không phải là mặt hàng xuất khẩu duy nhất của Nga được thanh toán bằng phương thức như trên.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ngành công nghiệp Đức có thể sụp đổ nếu không có khí đốt của Nga
Ngành công nghiệp Đức có thể sụp đổ nếu không có khí đốt của Nga

Người đứng đầu Liên đoàn các ngành công nghiệp Đức cảnh báo ngành công nghiệp - trụ cột của nền kinh tế Đức - sẽ sụp đổ nếu Berlin quyết định áp đặt lệnh cấm vận đối với khí đốt của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN