Điện Kremlin bác cáo buộc làm bẽ mặt ông Trump và bà Clinton

Điện Kremlin ngày 11/1 đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga thu thập các thông tin làm bẽ mặt Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton,

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Moskva cũng gọi tài liệu không có căn cứ mà quan chức Mỹ từng có là được thêu dệt và hoàn toàn không có ý nghĩa, nhằm làm phương hại quan hệ giữa Moskva với Washington.

Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói: "Điện Kremlin không có thông tin làm bẽ mặt ông Trump", gọi các cáo buộc trên là hoàn toàn giả mạo và "rõ ràng nhằm phương hại các mối quan hệ song phương của chúng ta".

Trước đó, 2 quan chức Mỹ tối 10/1 cho rằng những người đứng đầu 4 cơ quan tình báo Mỹ tuần trước đã trình ông Trump các tài liệu mật, trong đó cáo buộc các đặc vụ tình báo Nga có thông tin làm bẽ mặt ông này.

TTXVN/Tin Tức
Truyền thông Mỹ: Nga có nhiều thông tin nhạy cảm về Tổng thống đắc cử Trump
Truyền thông Mỹ: Nga có nhiều thông tin nhạy cảm về Tổng thống đắc cử Trump

Theo truyền thông Mỹ, Nga đang nắm trong tay nhiều thông tin cá nhân và tài chính có yếu tố nhạy cảm liên quan tới Tổng thống đắc cử Donald Trump, trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày vị tỷ phú bất động sản chính thức nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN