Điểm tên các loại vũ khí có trong gói viện trợ mới mà Mỹ gửi cho Ukraine

Mỹ sẽ gửi cho Ukraine các hệ thống phóng tên lửa tân tiến và 1.000 tên lửa Javelin trong nỗ lực mới nhất nhằm trang bị vũ khí cho các binh sĩ Ukraine chống Nga.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine mở lô hàng chứa tên lửa chống tăng Javelin ngày 10/2. Ảnh: Reuters

Theo kênh CNBC, Chính quyền Mỹ cho biết đợt hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 700 triệu USD. Đây là gói viện trợ thứ 11 mà Mỹ đã gửi cho Ukraine và là gói viện trợ đầu tiên thuộc khoản 40 tỷ USD mà Quốc hội đã phân bổ cho Ukraine vào tháng trước.

Đây là danh sách những loại vũ khí sẽ được gửi cho Ukraine theo đợt hỗ trợ an ninh mới nhất này. Các loại vũ khí gồm: 4 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) và đạn dược; 5 radar phản pháo; 2 radar giám sát đường không; 1.000 tên lửa Javelin và 50 đơn vị bệ phóng; 6.000 vũ khí chống tăng; 15.000 viên đạn pháo 155 mm; 4 máy bay trực thăng Mi-17; 15 phương tiện chiến thuật; phụ tùng và thiết bị.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Todd Breasseale, với khoản viện trợ mới này, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã gửi viện trợ trị giá khoảng 4,6 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2.

Ông Breasseale cho biết Mỹ đã hỗ trợ an ninh trị giá hơn 7,3 tỷ USD cho Ukraine kể từ năm 2014 - khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea.

Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một lộ trình sơ bộ về gói viện trợ mới nhất trong một bài viết đăng trên tờ The New York Times ngày 31/5. Ông Biden viết: “Tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa và đạn dược tân tiến hơn để giúp họ tấn công chính xác hơn các mục tiêu quan trọng trên chiến trường Ukraine”. Ông cho biết thêm rằng Mỹ cũng sẽ tiếp tục gửi tên lửa phòng không Stinger, các hệ thống pháo và hệ thống tên lửa chính xác, radar, máy bay không người lái, trực thăng Mi-17 và đạn dược.

Tổng thống Biden cũng nói rằng Mỹ không muốn Ukraine bắn những tên lửa đó vào lãnh thổ Nga. Ông nói: “Chúng tôi không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công ngoài biên giới của mình. Chúng tôi không muốn kéo dài chiến tranh chỉ để gieo rắc đau thương cho nước Nga”.

HIMARS là bệ phóng tên lửa hạng nhẹ, công nghệ cao được đặt trên khung gầm bánh lốp, nhẹ hơn, nhanh hơn và cơ động hơn trên chiến trường. Mỗi hệ thống HIMARS có thể mang theo 6 tên lửa dẫn đường bằng GPS, có thể được nạp lại trong khoảng 1 phút chỉ với một kíp vận hành nhỏ.

Các nhà phân tích cho rằng hệ thống này tin cậy hơn đáng kể so với các hệ thống tên lửa khác mà lực lượng Ukraine đang sử dụng.

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ cung cấp cho Ukraine có tầm bắn khoảng 70 km, xa hơn gần gấp đôi tầm bắn của các loại pháo M777 do Mỹ cung cấp và được đưa vào chiến trường Ukraine hồi tháng 5. Đặc điểm này giúp nó có thể triển khai ở vị trí ngoài tầm hoạt động của pháo Nga, mặt khác có thể đe dọa các tổ hợp của Nga. Ngoài ra, nó cũng đe dọa các kho hậu cần của Moskva.

Quân đội Mỹ đã triển khai một số hệ thống HIMARS ở châu Âu và các đồng minh NATO gồm Ba Lan và Romania cũng sở hữu các hệ thống này. Hiện vẫn chưa rõ Mỹ sẽ gửi bao nhiêu hệ thống HIMARS tới Ukraine.

Song một số nhà phân tích nhận định HIMARS sẽ là yếu tố “thay đổi cuộc chơi” ở thời điểm lực lượng Ukraine dường như đang gặp khó khăn trước hỏa lực của pháo binh Nga. Song các ý kiến khác cho rằng hệ thống nay sẽ không thể đột ngột lật ngược tình thế trong cuộc chiến đã bước sang tháng thứ tư.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Colin Kahl, Mỹ đã nhận được cam kết từ Ukraine là không tấn công Nga bằng vũ khí của Mỹ. Ông Kahl nói Tổng thống Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã thảo luận về vấn đề này.

Ông Kahl cho biết Mỹ đang lưu tâm đến khả năng nguồn cung cấp vũ khí mới có thể làm leo thang xung đột với Nga. Sau khi bài viết của ông Biden được đăng, Điện Kremlin cáo buộc Mỹ cố tình đổ dầu vào lửa.

Nhưng ông Kahl khẳng định rằng “Nga không có quyền phủ quyết” đối với những thiết bị mà Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine.

Trước đó, ngày 1/6 (rạng sáng 2/6 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine. Động thái này chắc chắn sẽ bị Nga phản đối.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, đã kêu gọi Mỹ không thực hiện một bước đi mang tính khiêu khích như vậy, điều sẽ chỉ làm leo thang xung đột hơn nữa. Ông Antonov tuyên bố với việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, Mỹ sẽ hủy hoại triển vọng hòa bình ở quốc gia Đông Âu này.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ chính thức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm số lượng lớn tên lửa tầm trung
Tổng thống Mỹ chính thức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm số lượng lớn tên lửa tầm trung

Ngày 1/6 (rạng sáng 2/6 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine, trong một động thái chắc chắn sẽ bị Nga phản đối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN