Dịch sốt Chikungunya tiếp tục lan rộng tại Trung Mỹ

Bệnh Chikungunya, bệnh tương tự như sốt xuất huyết được phát hiện lần đầu tiên tại châu Mỹ cách đây 6 tháng, tiếp tục lan rộng tại Trung Mỹ sau khi bùng phát mạnh tại nhiều nước Caribe.

Bộ trưởng Y tế El Salvador Violeta Menjivar đã tuyên bố nước này đang đối mặt với dịch bệnh và chính phủ đang nỗ lực để ngăn chặn virus lây lan sau khi có 1.200 trường hợp nhiễm bệnh. Trong khi đó, Panama cũng đã thông báo nước này đã ghi nhận 2 ca nhiễm Chikungunya.

Sự lây lan của bệnh Chikungunya sang Panama và El Salvador đã làm dấy lên những quan ngại tại khu vực Trung Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay đang là mùa mưa, tạo điều kiện cho các loại muỗi tác nhân gây bệnh phát triển.

Phun thuốc trừ muỗi ở Haiti.


Nhiều nước đã bắt đầu các chiến dịch ngăn chặn virus lây lan. El Salvador phun thuốc diệt trừ muỗi. Tại Guatemala, Bộ Y tế đã ban hành một lệnh phòng dịch khẩn cấp đồng thời nghiên cứu các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Trong khi đó, Honduras đã thành lập một đội điều trị sẵn sàng cho trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, giới chức y tế Costa Rica nhận định khó có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do có quá nhiều người đi lại giữa Costa Rica và Caribe.

Phần lớn các bệnh nhân bị nhiễm Chikungunya do các ổ dịch bùng phát ở một số khu vực như đảo Martinique (Pháp), San Bartolome, Guadeloupe, Haiti và CH Dominicana. Các trường hợp được phát hiện ở các nước khác, trong đó có Mỹ, Brazil, Venezuela, Panama và Chile, đều là những người bị nhiễm bệnh từ các nước có ổ dịch nhập cảnh vào trong nước.

Theo báo Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba, kể từ đầu tháng 6 đến nay đã có 16 nước tại khu vực Caribe ghi nhận các ca nhiễm sốt Chikungunya. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính tổng số trường hợp nhiễm bệnh đã lên tới 4.500 kể từ khi ca đầu tiên xuất hiện vào tháng 12/2013.

Chikungunya xuất hiện đầu tiên từ châu Phi từ những năm 1950 và sau đó lan sang châu Á, gần đây một số trường hợp nhiễm bệnh cũng đã được phát hiện ở châu Âu, song chủ yếu là do các khách du lịch tới vùng Caribe bị nhiễm bệnh nhập cảnh về nước. Tác nhân gây ra bệnh Chikungunya là loại muỗi aedes aegypti và aedes albopictus. Người mắc bệnh thường có triệu chứng sốt cao và đau nhức các khớp trên cơ thể. Hiện chưa có vắcxin hay phương pháp điều trị cho bệnh này.


TTXVN/Tin tức
Báo động đỏ dịch sốt xuất huyết trước thềm World Cup
Báo động đỏ dịch sốt xuất huyết trước thềm World Cup

Giới chức Paraguay ngày 22/5 đã ban bố báo động đỏ về dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát tại một số khu vực giáp giới với Brazil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN