Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Mexico và Brazil

Mexico và Brazil đã ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 cao nhất.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Mexico City, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu của Bộ Y tế Mexico cho thấy ngày 18/1 nước này ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, với 49.343 trường hợp. Ngoài ra, Mexico cũng có thêm 320 trường hợp tử vong do COVID-19 - con số thống kê theo ngày cao nhất kể từ cuối tháng 11/2021. Như vậy, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cho đến nay Mexico đã có tổng cộng 4.434.758 trường hợp mắc, trong đó có 301.789 ca tử vong.

Brazil ghi nhận 137.103 ca mắc mới trong 24 giờ qua và 351 ca tử vong do bệnh dịch này - mức thống kê theo ngày cao nhất kể từ giữa tháng 11/2021, trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh. Tính đến thời điểm này, Brazil đã ghi nhận 23.211.894 trường hợp mắc bệnh, với 621.517 ca tử vong. Quốc gia Nam Mỹ có 213 triệu dân này hiện đứng thứ 3 thế giới về số người không qua khỏi đại dịch, sau Mỹ và Nga.

Số ca lây nhiễm tăng đột biến tại Brazil kể từ đầu năm nay do sự xuất hiện của biến thể Omicron cũng như các lễ hội nhân dịp Giáng sinh và Năm mới. Ở thời điểm cuối năm 2021, số ca mắc mới trung bình theo ngày ở nước này chỉ khoảng 8.000 trường hợp. Nhà dịch tễ học Ethel Maciel thuộc trường đại học liên bang Espirito Santo dự báo Brazil sẽ đạt đỉnh dịch vào tháng 2 tới. Lễ hội carnival tại 3 thành phố lớn của Brazil là Sao Paulo, Rio de Janeiro và Salvador đã bị hủy do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh. Mặc dù vậy, ban tổ chức các sự kiện này hy vọng có thể tổ chức các lễ diễu hành đầy màu sắc này tại các sân khấu "Sambadrome", do những điểm biểu diễn ngoài trời này có thể áp dụng các quy định kiểm soát phòng dịch chặt chẽ hơn diễu hành trên đường phố.

Hiện gần 70% dân số Brazil đã được tiêm chủng đầy đủ ngừa COVID-19. Các chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi cũng sẽ được triển khai trong tuần này, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Jair Bolsonaro.

Trong khi đó, tại Mỹ, gần 9,5 triệu trẻ em đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ khi đại dịch bùng phát và số ca mắc COVID-19 ở trẻ em đã "tăng đột biến" trên cả nước. 

Theo báo cáo mới nhất của Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), tính đến ngày 13/1, nước này đã có tổng cộng 9.452.491 trẻ em mắc COVID-19, chiếm 17,8% tổng số ca mắc được thống kê. 

AAP cho biết có gần 1 triệu trường hợp trẻ em mắc COVID-19 được báo cáo trong tuần kết thúc vào ngày 13/1 vừa qua, tăng 69% so với 580.000 ca ghi nhận tuần trước đó và tăng gấp 3 lần số trường hợp thống kê cách đó hai tuần.

Theo AAP, kể tháng 9/2021 tới nay đã có thêm hơn 4,4 triệu trường hợp trẻ em mắc COVID-19 tại Mỹ. Bệnh nhi COVID-19 chiếm 1,7% - 4,4% tổng số ca nhập viện và 0 - 026% tổng số ca tử vong do dịch bệnh này tại Mỹ.

AAP nhấn mạnh: “Cần phải thu thập thêm dữ liệu cụ thể về độ tuổi để đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh liên quan các biến thể mới cũng như các tác động lâu dài. Điều quan trọng là phải nhận ra những tác động tức thời của đại dịch đối với sức khỏe trẻ em, đồng thời cần xác định và giải quyết những tác động lâu dài đối với thể chất và tinh thần của thế hệ trẻ hiện nay".

Thanh Phương  (TTXVN)
WHO bác bỏ quan điểm cho rằng biến thể Omicron không gây ra nguy cơ nào
WHO bác bỏ quan điểm cho rằng biến thể Omicron không gây ra nguy cơ nào

Ngày 18/1, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định phải mất thời gian dài nữa đại dịch COVID-19 mới có thể kết thúc, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng biến thể Omicron không gây ra nguy cơ nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN