Dịch COVID-19: Campuchia cấm tập trung đông người dịp Tết Chol Chhnam Thmey

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn truyền thông Campuchia ngày 6/4 cho biết Tổng cục Cảnh sát quốc gia đã ban hành chỉ đạo toàn lực lượng đảm bảo thực hiện không để người dân tập trung đông người trong dịp lễ đón năm mới Khmer Chol Chhnam Thmey, từ ngày 13/4-16/4 tới, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 25/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thống tướng Neth Savoeun, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, đã ban hành văn bản hướng dẫn lực lượng công an tuần tra, kiểm tra từ ngày 13-16/4. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia sẽ hủy bỏ các lễ hội Angkor Sankranta (Lễ mừng năm mới) trên toàn quốc, song cho phép tổ chức lễ đón năm mới ở quy mô nhỏ.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Công an quốc gia, người dân Campuchia sẽ không được phép tập trung đông người ở các địa điểm công cộng, chỉ được phép tổ chức lễ đón năm mới tại nhà riêng. Lực lượng cảnh sát sẽ theo dõi, tuần tra đường phố để ngăn chặn các cuộc tập trung đông người. Bên cạnh đó, lực lượng công an Campuchia phải phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan để theo dõi sức khỏe của các lao động từ nước ngoài trở về Campuchia, cũng như đảm bảo các biện pháp phòng ngừa COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Seng Somony cho biết bộ này sẽ tuân thủ chỉ thị của chính phủ, không cho phép người dân tập trung tại các chùa trên toàn quốc.

Cùng ngày, trang mạng India Today đưa tin Chính phủ Ấn Độ dự định sẽ dỡ bỏ một phần việc phong tỏa toàn bộ đất nước hiện nay và tiếp tục áp dụng trở lại sau đó 1 tháng.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp của Nhóm 16 bộ trưởng quan trọng (GoM) diễn ra ngày 3/4 vừa qua, do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chủ trì, với sự tham gia của Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah và các thành viên khác, nhằm thảo luận tình hình dịch bệnh. Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nhưng thảo luận của GoM được xác định là định hướng quan điểm của chính phủ.

Theo kế hoạch trên, lần phong tỏa tiếp theo được lên kế hoạch để phá vỡ sự lây lan của virus  SARS-CoV-2. Chính phủ Ấn Độ cho rằng nước này chỉ đáp ứng được khoảng 40% thiết bị chăm sóc quan trọng cần thiết để đối phó với đại dịch. Vì vậy, chính phủ hy vọng sẽ trì hoãn sự khởi phát của bệnh cho đến khi cơ sở hạ tầng y tế có thể đáp ứng khi lượng bệnh nhân tiếp tục tăng.

Ấn Độ hiện đang áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài 21 ngày bắt đầu từ hôm 25/3. Sau thời điểm phong tỏa kết thúc vào ngày 15/4 tới, việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu sẽ được mở lại nhưng lệnh cấm tụ tập tại nơi công cộng và các địa điểm tôn giáo vẫn sẽ được duy trì. Các địa điểm như rạp chiếu phim, khu ẩm thực, nhà hàng vẫn sẽ phải đóng cửa. Đi lại sẽ tiếp tục bị hạn chế, đặc biệt là các chuyến bay quốc tế. Dự kiến, các văn phòng, trường học sẽ tiếp tục đóng cửa và khuyến khích học và làm việc trực tuyến.

Trong khi đó, nhằm đảm bảo an toàn và tính mạng cho du khách trước dịch COVID-19, Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc vừa thông báo gia hạn thời gian tạm ngừng hoạt động các cơ sở thăm quan trong nhà thêm 2 tuần nữa.

Trước đó, Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc đã thông báo tạm ngừng hoạt động các cơ sở thăm quan trong nhà từ ngày 25/2 tới ngày 8/3. Trong số các cơ sở tiếp tục ngừng hoạt động có Bảo tàng Cung điện Quốc gia, Điện Jungmyeong thuộc Cung Deoksu, nhà kính Daeonsil thuộc Cung Changdeok, Bảo tàng Văn hóa Lịch sử Vua Sejong, Trung tâm Di sản Văn hoá Quốc gia.

Vũ Hùng - Minh Luyến - Mạnh Hùng (TTXVN)
Kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới giữa Việt Nam với Lào và Campuchia
Kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới giữa Việt Nam với Lào và Campuchia

Các tỉnh có tuyến biên giới giáp với Lào và Campuchia đã thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ và tạm thời đóng cửa các cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN