Dịch COVID-19 ảnh hưởng tới chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với những thử thách trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ 2, khi ông bị chỉ trích và buộc phải hoãn sự kiện vận động tranh cử vì dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 12/3. Ảnh: AP 

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden ngày 12/3 đã chỉ trích và cho rằng Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về việc để dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) lây lan tại Mỹ vì phớt lờ những khuyến cáo khoa học và lơ là tình hình.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ nói: “May mắn là virus SARS-CoV-2 đã cho thấy thiếu sót của chính quyền hiện nay”. Nhận định của ông Biden được đưa ra chỉ 16 giờ sau khi Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng và thể hiện cho người dân Mỹ thấy cách ông xử lý khủng hoảng với tư cách một nhà lãnh đạo.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 11/3, Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ ngừng tất các hoạt động nhập cảnh từ châu Âu vào Mỹ trong vòng 30 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ đêm 13/3, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nguy hiểm. Quy định này áp dụng đối với 26 quốc gia châu Âu, song ngoại trừ Vương quốc Anh và Ireland cũng như các công dân Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump vào ngày 12/3 tuyên bố ông sẽ tạm thời hoãn các cuộc vận động vốn được coi là “vũ khí chính trị” của mình, tạo điều kiện để nhà lãnh đạo này có thêm thời gian chuẩn bị cho các cuộc vận động quan trọng thời gian tới.

Như vậy, các sự kiện được lên lịch trình tại Nevada và Colorado trong tuần này đã bị hoãn. Tổng thống Trump đồng thời cho biết đang cân nhắc ngừng sự kiện dự kiến tổ chức tại Tampa, Florida, vào ngày 25/3. Ông tuyên bố có hơn 100.000 người đã yêu cầu được nhận vé để tham dự cuộc vận động tranh cử tại Tampa.

Dịch bệnh COVID-19 cũng ảnh hưởng tới các ứng cử viên đảng Dân chủ. Theo đó, cuộc tranh luận dự kiến diễn ra ngày 15/3 giữa ông Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã được chuyển từ Arizona tới Washington. Sẽ không có khán giả tới theo dõi trực tiếp sự kiện này để tránh tình trạng tụ tập đông người, làm tăng nguy cơ gây lây lan bệnh COVID-19.

Những người mắc COVID-19 thường có triệu chứng sốt nhẹ và ho. Một số trường hợp như người cao tuổi hoặc có bệnh mãn tính có khả năng gặp phải tình trạng nghiêm trọng hơn như viêm phổi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết người nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể phục hồi sau 2 tuần trong khi những người có tình trạng nghiêm trọng hơn sẽ mất từ 3-6 tuần để hồi phục.

Mỹ đang chứng kiến số ca nhiễm mới tăng mạnh, với 291 trường hợp trong ngày 12/3, nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 lên 1.725 người tại gần 40 bang, trong đó có 41 người đã tử vong. Trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ ngày 11/3, Giám đốc Viện Dịch bệnh Truyền nhiễm và Dị ứng của Mỹ Anthony Fauci cho biết dịch COVID-19 có thể nguy hiểm gấp 10 lần so với bệnh cúm mùa.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trung Đông và châu Phi tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19
Trung Đông và châu Phi tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra vẫn đang diễn biến phức tạp và lây lan mạnh trên thế giới, nhiều nước ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN