Di sản cổ bị nội chiến Syria hủy hoại

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã bổ sung thêm 6 di tích cổ của Syria vào danh sách các di sản đang gặp nguy hiểm hôm 20/6 đồng thời cảnh báo rằng trong hơn 2 năm của cuộc nội chiến, các di sản ở Syria bị "phá hủy mạnh".

Một địa danh tại thành phố cổ Bosra, một trong 6 di sản được UNESCO công nhận của Syria. Ảnh: Internet.


Trong cuộc họp thường niên tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, UNESCO thông báo: “Vì vấn đề xung đột vũ khí tại Syria, các điều kiện hiện không còn tồn tại để đảm bảo việc bảo tồn và bảo vệ những giá trị tổng thể nổi bật của 6 di sản thế giới”. Cũng tại cuộc họp, các thành viên thuộc UNESCO đã ủng hộ đề xuất của Pháp nhằm lập ra một quỹ đặc biệt để bảo tồn các di tích lịch sử tại Syria.

Syria có 6 di sản thế giới, đó là 3 thành phố cổ Damascus, Bosra và Aleppo; ốc đảo Palmyra, các lâu đài Crac des Chevaliers và Qal’at Salah El-Din; những ngôi làng cổ ở bắc Syria.

Các chuyên gia nhận định những trận giao đấu dữ dội và lực lượng an ninh mỏng đã đẩy các di tích lịch sử vào nguy hiểm, dễ bị phá hủy và đánh cắp.

UNESCO cũng cho biết những thông tin về quy mô bị phá hủy của các di tích chỉ mang tính vụn vặt và chưa được chứng thực, chẳng hạn từ các mạng xã hội và báo cáo của các quan chức Syria.

Đặc biệt được nhắc tới là thành phố cổ Apeppo đã “chứng kiến một trong những phá hủy nghiêm trọng nhất trong cuộc nội chiến”, một báo cáo cho biết. Tháng 4 năm nay, tháp của giáo đường Hồi giáo cổ Umayyad (Aleppo) đã bị phá hủy hoàn toàn. Giáo đường này được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 và tái dựng lại vào thế kỷ 13. UNESCO thông báo: “Những hậu quả tại chỗ, ngắn hạn và dài hạn về khủng hoảng di sản của Aleppo không hề phóng đại”.

Và còn có những lo ngại liên quan đến hai lâu đài Crac des Chevaliers và Qal’at Salah El-Din, được coi là những báu vật kiến trúc của thời kỳ Crusades trong thế kỷ thứ 11 đến 13, mà theo một báo cáo do những quan chức Syria gửi đến UNESCO thì chúng đều bị “chịu tác động và súng đạn”.

Thêm vào đó là những lo ngại từ báo cáo về các cuộc khai quật bí mật, bao gồm cả trộm cắp những ngôi mộ cổ tại một số địa điểm. Tháng 2 vừa qua, bộ trưởng văn hóa Syria cho biết ít nhất 18 bức tranh khảm cổ miêu tả cảnh tượng trong sử thi “Odyssey” của Homer đã bị đánh cắp trong một cuộc khai quật bất hợp pháp tại vùng đông bắc Syria.

Từ những quan ngại trên, UNESCO đã đưa ra đề nghị với những nước láng giềng của Syria và cộng đồng quốc tế chống lại việc buôn lậu trái phép các tác phẩm văn hóa từ Syria.

Ngay từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu, UNESCO đã liên tục kêu gọi hai phe quân sự chú ý đến việc bảo tồn các di tích văn hóa.



H.Linh (theo AFP)
UNESCO công nhận 12 di sản phi vật thể mới
UNESCO công nhận 12 di sản phi vật thể mới

Tại kỳ họp của Ủy ban liên chính phủ của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đang diễn ra tại Bali (Inđônêxia) ngày 29/11, UNESCO đã công nhận 12 di sản văn hóa phi vật thể mới của nhân loại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN