Đề nghị bắt giữ cựu chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển để điều tra vụ chìm phà Sewol​

Cơ quan công tố Hàn Quốc ngày 6/1 cho biết đã đề nghị tòa án chính thức bắt giữ ông Kim Suk-kyoon, một cựu chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển, bị cáo buộc xử lý kém trong vụ chìm phà Sewol làm hơn 300 người thiệt mạng ngày 16/4/2014, một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Chú thích ảnh
Phà Sewol sau khi được trục vớt và đưa về thành phố Mokpo, Hàn Quốc ngày 13/4/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Một đơn vị đặc nhiệm chuyên trách điều tra vụ việc cho biết đã đề nghị bắt giữ ông Kim cùng 5 quan chức quan trọng khác, trong đó có những người phụ trách giám sát đơn vị bảo vệ bờ biển miền Tây và thành phố cảng Mokpo (Tây Nam).

Cơ quan công tố cho biết 6 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức đã bị buộc tội xử lý kém trong công tác cứu hộ khi xảy ra thảm kịch trên, dẫn tới việc 303 hành khách thiệt mạng và 142 người bị thương.

Đây là động thái mới nhất khi đơn vị trên mở rộng cuộc điều tra được khởi động từ tháng 11/2019. Đã hơn 5 năm kể từ khi xảy ra thảm họa, nhưng nhiều người vẫn tin rằng sự thật đằng sau toàn bộ câu chuyện này cũng như hoạt động tìm kiếm cứu hộ của chính phủ và các ứng phó khác khi đó vẫn chưa được đưa ra ánh sáng.

Bích Liên (TTXVN)
Lập nhóm đặc trách điều tra thảm họa chìm phà Sewol
Lập nhóm đặc trách điều tra thảm họa chìm phà Sewol

Viện Công tố tối cao Hàn Quốc (SPO) ngày 6/11 công bố kế hoạch thành lập Nhóm đặc trách để điều tra vụ chìm phà Sewol, một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN