Đầu năm 2015, kinh tế Mỹ sẽ đổ vỡ?

Đỉnh cao của làn sóng tiêu dùng ở Mỹ đã lùi vào dĩ vãng, dân số lão hóa khiến Mỹ sớm đối mặt với nguy cơ giảm phát và có thể đầu năm 2015, kinh tế nước này sẽ đổ vỡ.

Harry Dent là một nhà kinh tế, đồng thời là một nhà nhân khẩu học có danh tiếng lớn trên thế giới, từng dự đoán chính xác nhiều sự kiện kinh tế, trong đó có cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và sự đổ vỡ của kinh tế Nhật Bản vào năm 1989.


Ảnh minh họa.


Trong cuốn “Vách đá nhân khẩu: Cách thức tồn tại và thịnh vượng trong Đại Suy thoái 2014-2019” vừa xuất bản, Harry Dent cho rằng chính sách nới lỏng định lượng (QE) mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) áp dụng sau “cơn sóng thần tài chính 2008” chỉ có thể giúp nước Mỹ giải quyết những vấn đề kinh tế ngắn hạn còn vấn đề lão hóa dân số mang tính kết cấu lâu dài vẫn chưa thay đổi.


Theo Harry Dent, nếu có một lượng lớn thanh niên gia nhập thị trường lao động có thể sẽ làm lạm phát tăng cao và loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực từ sự cắt giảm chi tiêu của những người về hưu đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, cái đó đã trở thành quá khứ vì đỉnh cao của làn sóng tiêu dùng ở đây diễn ra từ năm 2003 đến năm 2007.


Trong khi đó, không ít người Mỹ sinh ra trong thời kỳ cao điểm về sinh đẻ ở nước này dần bước vào tuổi về hưu, hơn nữa, số lượng lại vượt xa số lượng thanh niên trẻ đến tuổi lao động, gây áp lực đè nặng khiến lạm phát giảm xuống. Cộng thêm việc nước Mỹ tiến hành loại bỏ một lượng lớn đòn bẩy tài chính từ việc vay nợ, theo Harry Dent, giảm phát sẽ sớm xuất hiện ở Mỹ, làm liên lụy tới kinh tế và chứng khoán Mỹ từ nay tới năm 2019.


Trong một dự đoán được tờ “Kinh tế Nhật báo” của Hong Kong số cuối tuần trích dẫn, Harry Dent cho rằng sớm nhất là vào đầu năm 2014 này, đà giảm sẽ xuất hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ và có thể sẽ kéo dài tới năm 2016. Thậm chí, Harry Dent còn mạnh dạn dự báo vào đầu năm 2015, kinh tế Mỹ sẽ đổ vỡ và trong khoảng từ cuối năm 2017 tới đầu năm 2020, Mỹ sẽ phải đối mặt với một cơn chấn động lớn khác về kinh tế, vì thế, các nhà đầu tư nên sớm có biện pháp đề phòng.


Ở một góc nhìn khác, theo nhiều nhà phân tích, đành rằng lão hóa dân số ảnh hưởng tới lực cầu về tiêu dùng, nhưng đối với nước Mỹ xem ra câu chuyện không quá bi quan. Đó là bởi tốc độ lão hóa dân số của Mỹ không nhanh như các nước khác và hàng năm, Mỹ đón nhận một lượng lớn người nhập cư mang theo của cải và sức lao động, giúp giảm sức ép từ sự lệ thuộc của người già vào lao động trẻ tại đây.



Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Nỗi lo lớn của Mỹ về khủng bố ‘mạng lưới điện’
Nỗi lo lớn của Mỹ về khủng bố ‘mạng lưới điện’

Vụ một tay súng bắn tỉa tấn công vào trạm phát điện tại San Jose bang California (Mỹ) trong tháng 4/2013 đã để lại mối lo âm ỉ đối với giới chức trách Mỹ bởi đây có thể chỉ là bước tiền đề trong một chiến dịch khủng bố nhằm vào bộ phận tối quan trọng trong sự tồn tại của nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN