Đất lở vùi chết hơn 350 người Afghanistan

Ngày 2/5, ít nhất 350 người đã thiệt mạng và khoảng 2.500 người mất tích trong một vụ lở đất kinh hoàng ở một ngôi làng thuộc tỉnh Badakshan, Đông Bắc nước này.

Quang cảnh hiện trường thảm kịch lở đất.


Theo giới chức tỉnh Badakshan, cả một ngọn đồi đã đổ xuống ngôi làng Hobo Barik ở Badakshan, sau khi những cơn mưa như trút đổ xuống khu vực này.

Xem video:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Vụ lở đất xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 2/5 giờ địa phương, đã chôn vùi khoảng 300 ngôi nhà, tức 1/3 số căn nhà tại đây. Trong khi đó, 2.500 người bị mất tích chủ yếu bị mắc kẹt trong hai nhà thờ Hồi giáo khi đang tham gia lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Các đội cứu hộ đã được triển khai, song hoạt động cứu nạn gặp khó khăn do không có đầy đủ trang thiết bị. Giới chức tỉnh Badakshan cho biết thêm, nhà chức trách đã sơ tán người dân ở một ngôi làng gần đó do lo ngại có thêm các vụ lở đất.


Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên hợp quốc tại Afghanistan đã xác nhận vụ việc và con số thương vong nói trên. Tỉnh Badakshan nằm giáp biên giới với Trung Quốc, và là một trong những khu vực hẻo lánh nhất tại Afghanistan.


TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN