Đập băng khổng lồ ở Achentina đổ sập

Rạng sáng Chủ Nhật 4/3, vụ lở con đập băng trên sông băng Perit Moreno ở Áchentina đã tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng thấy kể từ tháng 7 năm 2008. Vài tấn băng đã vỡ ra từ con đập cao 60 mét và rơi xuống sông băng ở khu vực công viên quốc gia tại tỉnh Santa Cruz, miền Nam Áchentina.

Từ hôm thứ 4 tuần trước, con đập băng đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu lở băng. Ban quản lý công viên cho biết có khoảng 5 nghìn du khách đã đến công viên này từ thứ 7 chờ đợi để xem cảnh băng lở. Nhưng do trận mưa rào suốt đêm, vụ lở băng đã xảy ra vào lúc 4 giờ sáng, gây nên một tiếng nổ vang xa vài kilômét và chỉ có một nhóm nhân viên bảo vệ công viên được mục kích cảnh tượng ngoạn mục đó.

Khách du lịch đang đợi xem sự sụp đổ của cạnh rìa của sông băng Perito Moreno gần thành phố El Calafate, miền bắc Achentina, hôm 2/3. Con sông băng này thường tràn lên phía trước, chia cắt con sông cung cấp nước với chiếc hồ lớn. Nước sông sói dần vào lòng những khối băng thành đường hầm cho đến khi cả phối băng sụp xuống. Hiện tượng này lập lại một cách bất thường, lần sụp lở lớn nhất xảy ra vào năm 2008.  Ảnh MSCNBC

Sông băng Perito Moreno nằm trong Công viên Sông băng Quốc gia. Quá trình đổ vỡ bắt đầu từ ngày 29 tháng 2, khi nước xoáy sâu vào thân các khối băng. Ảnh MSCNBC




Khung cảnh đập băng sau khi bị đổ sập. Ảnh MSCNBC


Perito Moreno, một trong những danh thắng thu hút du khách hàng đầu Áchentina, là một trong những sông băng lớn nhất ở vùng Patagonian. Sông băng này có tốc độ dịch chuyển khoảng 1,7 mét/ngày ở phần giữa sông, định kỳ tạo ra con đập băng và con đập này thường bị lở do sức ép của sông băng đang dịch chuyển./.

TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN