Đảo thiên đường Syria 'miễn nhiễm với nội chiến' đang chờ đón du khách

Tại đất nước Syria vốn chao đảo do chiến sự trong nhiều năm gần đây vẫn tồn tại một hòn đảo yên bình đẹp đến nao lòng và không chịu ảnh hưởng bởi súng đạn, được kỳ vọng là nơi sẽ “hút hồn” các du khách trong thời gian tới.

Hãng Sputnik (Nga) cho biết chính quyền đảo Arwad đã rục rịch sửa soạn và vào ngày 28/10 tuyên bố đang chờ đón thêm du khách đặt chân tới đây.

Chú thích ảnh
Hiện tại, đảo Arwad (Syria) có 5.000 cư dân sinh sống.
Chú thích ảnh
Arwad nổi tiếng bởi lịch sử lâu đời, cổ kính được hình thành từ nền văn minh Phoenicia.
Chú thích ảnh
Trong nhiều thế kỷ, Ai Cập đã kiểm soát Arwad, ngoài ra hòn đảo còn từng nằm dưới sự cai trị của đế chế Roma và Pháp.
Chú thích ảnh
Đảo Arwad không hề bị lôi kéo vào trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm qua ở Syria.
Chú thích ảnh
Arwad là đảo có người sinh sống duy nhất tại Syria, nằm cách thành phố Tartus vài km.
Quang Anh/Báo Tin tức
Bảo tàng cổ đại ở thủ đô Syria mở cửa trở lại sau 6 năm
Bảo tàng cổ đại ở thủ đô Syria mở cửa trở lại sau 6 năm

Ngày 28/10, Syria đã cho mở cửa trở lại một phần bảo tàng cổ đại nổi tiếng ở thủ đô Damascus sau 6 năm phải đóng cửa để bảo vệ các hiện vật và khách tham quan khỏi các vụ tấn công của quân nổi dậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN