Đảo chính tại Ghinê Bítxao

Các nguồn tin ngoại giao và nhân chứng cho biết, tối 12/4, binh sĩ quân đội Ghinê Bítxao đã tấn công dinh thự của Thủ tướng Carlos Gomes, chiếm giữ trụ sở của đảng cầm quyền và đài phát thanh quốc gia.

Trong một thông điệp phát trên đài phát thanh quốc gia, quân đội Ghinê Bítxao tuyên bố đã tiếp quản chính phủ. Có tin Tổng thống lâm thời Raimundo Pereira đã bị bắt giữ.

Giao tranh đã diễn ra trên các đường phố của thủ đô Bítxao tối 12/4. Toàn thành phố bị cắt điện. Một cảnh sát bảo vệ dinh thự của thủ tướng cho biết các binh sĩ nổi loạn đã sử dụng súng phóng lựu tấn công tòa nhà. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tung tích của Thủ tướng Gômét. Một nguồn tin quân đội cho biết các binh sĩ đang tìm ông Gomes.

Bạo động diễn ra trong bối cảnh Ghinê Bítxao chuẩn bị tổ chức vòng hai cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi, dự kiến vào ngày 29/4 tới. Trong cuộc bầu cử vòng một ngày 18/3, không có ứng cử viên nào giành được số phiếu áp đảo. Thủ tướng mãn nhiệm Gomes, ứng cử viên của Đảng châu Phi vì Độc lập của Ghinê và Cáp Ve (APIGCV) cầm quyền, dẫn đầu với 49% số phiếu ủng hộ.

Phe đối lập, dưới sự chỉ đạo của cựu Tổng thống Kumba Yala đã kêu gọi tẩy chay bầu cử vòng hai với cảnh báo "ai tham gia tranh cử sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra". Trong cuộc bầu cử vòng một, ông Yala được 23,26% số phiếu bầu, song tự tuyên bố thắng cử và cáo buộc có "hàng loạt gian lận" trong cuộc bầu cử.

Phản ứng trước diễn biến tại Ghinê Bítxao, Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cùng ngày đã tuyên bố "lên án bất cứ âm mưu đảo chính nào tại Ghinê Bítxao". Phát biểu với báo giới sau một cuộc họp của ECOWAS tại Abítgiăng, Ngoại trưởng Cốt Đivoa Daniel Kablan Duncan cho biết "ECOWAS có đủ khả năng can thiệp" ở Ghinê Bítxao cũng như Mali - nơi các phần tử Hồi giáo cực đoan trà trộn vào phiến quân người Tuareg đang chiếm giữ miền Bắc và tuyên bố độc lập.

Kể từ khi tuyên bố độc lập khỏi sự đô hộ của Bồ Đào Nha năm 1974, quân đội và nhà nước Ghinê Bítxao liên tục trong tình trạng xung đột đổ máu. Không tổng thống nào tại vị được hết nhiệm kỳ. Ba người bị lật đổ và một người bị ám sát tại nhiệm sở vào năm 2009. Cuộc bầu cử ngày 18/3 vừa qua được tổ chức sau khi Tổng thống Malam Bacai Sanha qua đời hồi tháng Một sau một thời gian dài lâm bệnh. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 7/4 kêu gọi các ứng cử viên Ghinê Bítxao và các cử tri "kiềm chế" trước thềm cuộc bầu cử, đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo chính trị "giải quyết các tranh chấp theo quy định của hiến pháp".


Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN