Danh sách đen của Nga nhằm đáp trả EU

Sau những phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) về danh sách đen gồm 89 công dân châu Âu bị cấm vào Nga, cho rằng đây là động thái “hoàn toàn độc đoán và vô lý” của Moskva, Nga đã lên tiếng bảo vệ cho quyết định của mình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với báo giới ngày 1/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định tuyên bố của EU là hoàn toàn "vô lý". Ông nêu rõ Moskva đã kiềm chế quá lâu và bản danh sách trên là nhằm đáp trả bước đi đơn phương không thân thiện của EU chứ không phải là hành động khiêu khích.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, trước đó, phương Tây đã áp đặt trừng phạt đối với các quan chức Nga khi họ thông qua các quyết định về các vấn đề cấp thiết của nước Nga, trong đó có vấn đề sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea theo ý nguyện của người dân vùng lãnh thổ này, do đó lệnh trừng phạt của EU và Mỹ là vô lý.

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga đồng thời nhấn mạnh các chính khách EU có tên trong danh sách cấm nhập cảnh vào Nga là những người đã "ủng hộ mạnh mẽ cuộc đảo chính" tại Ukraine hồi năm ngoái, lật đổ chính quyền hợp pháp của Tổng thống khi đó là ông Viktor Yanukovych.

Trước đó, ngày 28/5, Nga đã thông qua một danh sách đen gồm 89 chính trị gia EU bị cấm vào Nga để đáp trả các lệnh trừng phạt mà EU áp đặt lên Nga liên quan vấn đề Crimea và Ukraine. Trong danh sách các công dân EU bị cấm nhập cảnh vào Nga có cựu nghị sĩ Bỉ Guy Verhofstadt, người đang đứng đầu nhóm nghị sĩ Tự do trong Nghị viện châu Âu. Ngoài ra, trong danh sách đen của Nga còn có các quan chức Anh, Đức, Bỉ, Ba Lan, Đan Mạch...


Tuy nhiên, hai ngày sau đó (30/5), EU đã lên tiếng phản đối Nga về việc đưa ra danh sách đen trên, coi động thái này của Nga là “hoàn toàn độc đoán và vô lý”. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz cho biết ngày 1/6 sẽ trao đổi với Đại sứ Nga tại EU về vấn đề này và nếu không nhận được câu trả lời "thỏa đáng", ông sẽ xem xét việc ra những quyết định đáp trả.


TTXVN/Tin tức

Nga công bố danh sách đen các chính trị gia EU
Nga công bố danh sách đen các chính trị gia EU

Danh sách trên gồm khoảng 80-90 người, được Nga công bố hôm 28/5 để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU và lệnh cấm đi lại đối với giới chức Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN