Đánh răng bằng lưỡi?

Hai thanh niên người Canada, Adel Elseri và Said Fayad đều 26 tuổi, đã phát minh ra một cách đánh răng mới, không phải dùng tay cầm bàn chải mà dùng... lưỡi.


Hai nhà phát minh khoe bàn chải đánh răng kiểu mới.


Theo họ, cách đánh rằng bằng lưỡi này vệ sinh hơn cách dùng bàn chải truyền thống.


Mỗi chiếc T2T chỉ dùng một lần rồi bỏ.


Theo đó, người dùng sẽ gắn một vật gọi là T2T (Tongue To Teeth – Lưỡi đến Răng) vào lưỡi. Kem đáng răng được quết lên vật này và bạn đảo lưỡi khắp hàm răng để làm sạch chúng.



T2T có thể được bán trong năm 2013. Chùm ảnh: Internet


Elseri cho biết anh nghĩ ra ý tưởng về cái đánh răng bằng lưỡi khi đang lái xe đi làm.


Hai nhà phát minh đã lập một tài khoản Facebook và Twitter công bố sản phẩm. Họ đang tìm cách kiếm tiền để bắt đầu sản xuất hàng loạt T2T.



Thùy Dương

Đánh răng ngay sau khi ăn sẽ làm hỏng răng
Đánh răng ngay sau khi ăn sẽ làm hỏng răng

Bạn tưởng rằng đánh răng nhiều lần và đánh răng ngay sau bữa ăn là thói quen vệ sinh răng miệng tốt? Nhưng bạn cần phải nghĩ lại sau khi nghe ý kiến của các nha sĩ về việc này...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN