Đánh giá tình hình nhân đạo tại Xyri

Ngày 18/3, Trợ lý Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Atta al-Mannan Bakhit cho biết, các chuyên gia kỹ thuật của Liên hợp quốc và OIC đang ở Xyri để tham gia sứ mệnh đánh giá tình hình nhân đạo tại đây sau hơn 1 năm bạo lực.

Theo quan chức trên, phái bộ chung giữa LHQ-OIC đã đến Xyri ngày 16/3 để xem xét nhu cầu viện trợ nhân đạo, trong một sứ mệnh do Chính phủ Xyri đứng đầu. Dự kiến các chuyên gia quốc tế sẽ ở Xyri từ 7-10 ngày.

Cùng ngày, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết chủ tịch tổ chức này, ông Jakob Kellenberger đã lên đường đến Mátxcơva để thảo luận về tình hình nhân đạo tại Xyri. Ông Kellenberger dự kiến gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong ngày 19/3.

Trong thông báo đưa ra, ICRC nhấn mạnh tình hình nhân đạo tại các điểm nóng ở Xyri như Homs, Idlib, Hama...vẫn cực kỳ khó khăn và thậm chí có thể còn tồi tệ hơn. ICRC cho rằng một lệnh ngừng bắn mỗi ngày ít nhất hai tiếng đồng hồ là rất cần thiết để tạo điều kiện cho việc sơ tán những người bị thương. Chủ tịch ICRC từng đến Xyri hồi tháng 6 năm ngoái và sau đó đến vào tháng 9 gặp Tổng thống Xyri Bashar al-Assad. Kể từ đó, ICRC cho biết đã có những "đối thoại thường xuyên" với chính quyền Xyri cũng như những nhóm đối lập ở nước này.

Hiện trường vụ đánh bom xe ô tô tại Aleppo-thành phố lớn thứ hai của Xyri ngày 18/3. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/3 đưa tin các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng Xyri có thể được quyết định vào ngày 2/4 tới ở Istanbul, trong cuộc họp lần thứ hai của nhóm "Những người bạn của Xyri".

Cuộc họp đầu tiên đã được tổ chức ngày 24/2 tại Tuynidi, không có sự tham dự của các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Nga và Trung Quốc. Báo "Aksam" của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết cuộc họp ở Istanbul dự kiến thông qua một loạt biện pháp để giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Xyri.

Đặc biệt, có khả năng tăng cường cô lập quốc tế đối với chính quyền Xyri, thắt chặt cấm vận thương mại, đóng băng hoàn toàn các tài sản nước ngoài của gia đình Tổng thống Átxát và Chính phủ Xyri, chuyển giao tài khoản cho lực lượng đối lập Hội đồng Dân tộc Xyri (SNC) cũng như lập hành lang nhân đạo và hỗ trợ các sáng kiến của LHQ, Liên đoàn Arập và OIC.

Theo báo "Aksam", một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất tại cuộc họp Istanbul sẽ là khả năng tiến hành hoạt động quân sự chống Xyri. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối can thiệp quân sự, cho rằng hành động này là quá sớm. Tuy nhiên, nguồn tin trên cho rằng không loại trừ khả năng quyết định này sẽ được đưa ra tại cuộc họp thứ ba của nhóm "Những người bạn của Xyri", dự kiến diễn ra ở Pháp.

Bạo lực vẫn tiếp diễn tại Xyri. Tổ chức Giám sát nhân quyền Xyri (SOHR, trụ sở tại Anh) nói rằng ít nhất 19 người, trong đó có 4 trẻ em, thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa lực lượng chính quyền với các tay súng nổi dậy ngày 18/3. Giao tranh ác liệt nhất là ở tỉnh Deir Ezzor, Tây Bắc Xyri, nơi các nhà hoạt động nói rằng phe nổi dậy đã chiếm một số con phố trong thành phố chính và đốt cháy ít nhất hai xe quân sự.

Ở thủ đô Đamát, hàng trăm người tụ tập tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom kép ngày 17/3 làm ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các nhà hoạt động nói đã xảy ra xô xát giữa cảnh sát với những người tuần hành.

TTXVN/ Tin Tức
Xyri lại bị đánh bom khủng bố
Xyri lại bị đánh bom khủng bố

Xyri ngày 18/3 lại hứng chịu thêm một vụ đánh bom xe đẫm máu nữa khiến 2 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Trước đó ngày 17/3, hai vụ đánh bom ở thủ đô Đamát đã gây ra hàng trăm thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN