Đánh bom xe tại Syria, 15 người thiệt mạng

Hãng thông tấn nhà nước Syria (Xyri) SANA đưa tin, một vụ đánh bom xe xảy ra ngày 2/12 tại thành phố Homs, miền Trung Syria, đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Thành phố Homs là một trong các điểm bùng phát cuộc nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), vụ đánh bom xe xảy ra tại khu vực Hamra do quân chính phủ kiểm soát từ khi bùng phát các hoạt động nổi dậy.


Cảnh tàn phá ở Bastan al-Basha, gần thành phố Aleppo ở phía bắc Syria ngày 2/12 sau các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trong khi đó, quân chính phủ tiếp tục chiến dịch lớn tấn công các địa điểm lực lượng chống đối chiếm giữ xung quanh thủ đô Damascus (Đamát). SOHR thống kê trong ngày 2/12 có ít nhất 134 người thiệt mạng trên cả nước Syria.

Trước đó, tối 1/12, đạn pháo giao tranh từ Syria bắn vào khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không gây thương vong. Đây là vụ bắn pháo qua biên giới đầu tiên kể từ khi Ancara tháng trước đề nghị NATO triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở biên giới hai nước.

Ngày 2/11, quân đội Lebanon (Libăng) đã giao tranh với quân nổi dậy Syria tại biên giới hai nước. Tuyên bố của quân đội Libăng cho biết một số tay súng nổi dậy Syria đã nổ súng qua biên giới nhằm vào một bốt gác của quân đội Lebanon và các binh sĩ Lebanon đã bắn trả.

Theo tuyên bố, vụ đụng độ này không gây thương vong, song làm gia tăng lo ngại về khả năng cuộc xung đột ở Syria lan sang các nước láng giềng.


TTXVN/ Tin Tức


Đánh bom liên hoàn tại Syria, 34 người chết
Đánh bom liên hoàn tại Syria, 34 người chết

Bốn vụ nổ xảy ra liên tiếp sáng 28/11 làm rung chuyển khu vực Jaramana ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 83 người bị thương, nhiều nhà ở và cửa hiệu bị phá hủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN