Đánh bom xe tại Iraq

Ngày 23/8, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ đánh bom xe máy tại một thị trấn thuộc tỉnh Babil, phía Nam thủ đô Baghdad của Iraq.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đánh bom ở Karada, Baghdad ngày 3/7/2016. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Nội vụ Iraq, vụ nổ xảy ra vào buổi tối, khi một chiếc xe máy gài chất nổ đã phát nổ tại một khu chợ đông đúc ở thị trấn al-Mussayab, cách Baghdad khoảng 80 km về phía Nam. Vụ nổ đã khiến nhiều tòa nhà, cửa hàng và một số ô tô đỗ gần hiện trường bị hư hại nghiêm trọng. 

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công này. 

Trước đó, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thường thực hiện các vụ tấn công tương tự nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường ở các khu vực đông đúc, như chợ, quán cà phê và đền thờ Hồi giáo trên khắp đất nước. Tuy nhiên, tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện đáng kể sau khi lực lượng an ninh nước này "xóa sổ" IS trên khắp đất nước vào cuối năm 2017.

Thanh Phương
Lực lượng bán quân sự Iraq cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm vụ tấn công căn cứ Hashed
Lực lượng bán quân sự Iraq cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm vụ tấn công căn cứ Hashed

Lực lượng Hashed al-Shaabi của Iraq ngày 21/8 cho biết, họ cho rằng Mỹ chịu trách nhiệm về hàng loạt vụ nổ trong những tuần qua tại các lán trại và kho vũ khí của lực lượng bán quân sự Shiite này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN