Đánh bom tại trại tị nạn ở gần biên giới Syria-Jordan

Ngày 21/1, một vụ nổ đã làm rung chuyển một trại tị nạn dành cho những người sơ tán Syria ở gần biên giới giữa nước này và Jordan, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Trại tị nạn Rukban nhiều lần là mục tiêu đánh bom trong chiến tranh Syria. Ảnh: Reuters

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), vụ việc xảy ra ở trại tị nạn Rukban khi một chiếc xe bom phát nổ ở bên ngoài trại. Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do nhiều người bị thương nghiêm trọng. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan đưa tin tổng cộng có 14 người Syria bị thương trong vụ nổ được phép đi vào lãnh thổ nước này để chữa trị.

Hiện chưa rõ tổ chức nào đứng sau vụ đánh bom nói trên nhưng nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo (IS)" tự xưng thường thực hiện các vụ việc tương tự. Tháng 6/2016, IS đã tiến hành một vụ đánh bom liều chết gần trại tị nạn này khiến 7 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Trại tị nạn này là nhà của khoảng 85.000 người Syria, những người bị kẹt lại khu vực biên giới giữa Syria và Jordan.


TTXVN/Tin Tức
Hơn 200 người thiệt mạng trong vụ không kích trại tị nạn Nigeria
Hơn 200 người thiệt mạng trong vụ không kích trại tị nạn Nigeria

Thống đốc tỉnh Kala-Balge thuộc bang Borno của Nigeria, ông Babagana Malarima ngày 21/1 cho biết có thể có đến 236 người đã thiệt mạng trong vụ không kích nhầm vào một trại tị nạn ở khu vực này hôm 17/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN