Đánh bom ở Baghdad, hơn 80 người thương vong

2 vụ nổ bom liên tiếp đã xảy ra tại một chợ bán điện thoại di động đông người tại quận Sadr City của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở thủ đô Baghdad (Iraq) khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.

Theo các nguồn tin cảnh sát và y tế Iraq, một trong hai vụ nổ bom xảy ra ngày 28/2 trên là đánh bom xe liều chết. Vụ nổ có sức công phá mạnh đã phá huỷ một số cửa hàng gần đó và nhiều quầy bán hàng, ô tô bốc cháy. Cảnh sát đã phong toả khu vực hiện trường để phòng ngừa xảy ra thêm các cuộc tấn công.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thường nhận là thủ phạm các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu người Hồi giáo dòng Shi'ite ở thủ đô Baghdad.

Làn sóng bạo lực bùng phát tại Iraq kể từ khi IS giành kiểm soát nhiều vùng ở miền Bắc và Tây nước này hồi tháng 6/2014. Một báo cáo của Liên hợp quốc ước tính có hơn 22.300 người thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc xung đột có vũ trang tại Iraq trong năm 2015.

TTXVN/Tin Tức
IS bị đánh bật gần thủ đô Baghdad
IS bị đánh bật gần thủ đô Baghdad

Các lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lui một cuộc tấn công của các phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhằm vào một căn cứ quân sự ở phía tây thủ đô Baghdad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN