Đánh bom liều chết nhằm vào căn cứ Mỹ tại Afghanistan

Giới chức Afghanistan cho biết phiến quân Taliban đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết bằng ô tô nhằm vào một căn cứ do lực lượng Mỹ điều hành ở miền Đông nước này làm ít nhất ba người Afghanistan thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xe ở Kabul, Afghanistan, ngày 17/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, vụ đánh bom liều chết này xảy ra gần lối vào căn cứ FOB Chapman ở Khost, một điểm nóng về an ninh giáp giới với Pakistan. Vụ nổ rất mạnh, làm vỡ cửa kính các tòa nhà cách địa điểm này tới 4 km.

Hồi tháng 12/2009, một đối tượng Taliban đánh bom liều chết tại căn cứ FOB Chapman, làm 7 mật vụ CIA và một nhân viên an ninh người Jordan thiệt mạng trong vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất nhằm vào cơ quan tình báo Mỹ kể từ năm 1983.

Tháng 8/2010, hơn 20 phần tử Taliban, một số cải trang trong trang phục lính Mỹ, bị tiêu diệt khi cố tấn công FOB Chapman và một căn cứ Mỹ khác gần đó.

Khost là một trong những khu vực bạo lực hoành hành dữ dội nhất ở Afghanistan. Tỉnh này giáp giới với khu vực bộ lạc của Pakistan, nơi nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ và bị Mỹ cho là địa điểm mà Taliban và mạng lưới khủng bố al-Qaeda xây dựng những căn cứ để tiến hành các hoạt động tấn công ở Afghanistan.


TTXVN/Tin tức
Afghanistan phá âm mưu đánh bom liều chết
Afghanistan phá âm mưu đánh bom liều chết

Ngày 12/12, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 6 nghi can đánh bom liều chết trong các cuộc tuần tra tại tỉnh Paktika, cách thủ đô Kabul của Afghanistan 155km về phía Nam, làm thất bại các âm mưu tấn công khủng bố tại tỉnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN