Đánh bom làm rung chuyển thành phố ở miền Đông Afghanistan

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi một vụ nổ làm rung chuyển thành phố Jalalabad, thuộc tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan ngày 20/6.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ nổ bom ở Jalalabad, thuộc tỉnh Nangarhar, phía Đông Afghanistan ngày 13/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarhar, ông Attaullah Khogyani cho biết vụ đánh bom nhằm vào phương tiện của ông Malik Dehqan - chỉ huy lực lượng dân sự ủng hộ chính phủ. Vị chỉ huy trên đã may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, 1 người đã tử vong tại chỗ và 20 người bị thương, trong đó có một số người ở trong tình trạng nguy kịch. Đa số nạn nhân đều là dân thường.

Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm của vụ việc trên. Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng hiện hoạt động mạnh tại tỉnh Nangarhar đứng sau vụ tấn công đẫm máu. Ông Malik Dehqan đã chỉ huy lực lượng dân sự tích cực chống lại IS tại khu vực khá bất ổn này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
UNICEF lên án sử dụng trẻ em trong các vụ đánh bom liều chết tại Nigeria
UNICEF lên án sử dụng trẻ em trong các vụ đánh bom liều chết tại Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 18/6, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã kêu gọi các bên liên quan đến cuộc xung đột ở vùng Đông Bắc Nigeria chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào thường dân, ngừng sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột và tuân thủ các nghĩa vụ nhân đạo quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN