Đánh bom khủng bố đẫm máu ở Chechnya

Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga ngày 31/8 (giờ Việt Nam) đã chứng kiến hai trong số những vụ đánh bom khủng bố đẫm máu nhất từ trước đến nay khiến 9 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Hai trong số thủ phạm đã bị cơ quan chức năng nhận diện.

Theo hãng tin AFP, 3 kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung người ở thủ phủ Grozny của Cộng hòa Chechnya, giết chết 5 cảnh sát và 1 người qua đường. Có thêm 2 cảnh sát nữa chết do bị thương nặng trong khi 21 người đang nằm trong bệnh viện, 5 người trong số đó ở trong tình trạng nguy kịch.
Vụ đánh bom này diễn ra trong lúc cảnh sát đang ngăn một người khả nghi để kiểm tra giấy tờ tại con phố gần tòa nhà quốc hội ở Grozny. Ngay sau vụ đánh bom thứ nhất khoảng 20 phút, khi các nhân viên y tế và cảnh sát đã đến hiện trường, hai kẻ đánh bom liều chết khác đã lập tức kích nổ số thuốc nổ mang trên người ngay giữa đám đông.

Hai vụ đánh bom khủng bố diễn ra tại những chỗ đông người qua lại và xảy ra đúng vào ngày lễ mừng kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo. Phát ngôn viên của Tổng thống Cộng hòa Chechnya gọi thủ phạm là “hiện thân của quỷ dữ”.

Ngay trưa 31/8, các cơ quan điều tra Nga đã xác định được danh tính hai trong số những tên khủng bố thực hiện hai vụ đánh bom liều chết trên. Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn lời người phát ngôn Cơ quan điều tra (SC) Nga, ông Vladimir Markin, cho biết, hai tên đánh bom liều chết đã được nhận dạng là Mogamed Dashayev, sinh năm 1989 tại huyện Urus-Martan và Adlan Khamidov, sinh năm 1990 tại Starye Ataghi, hiện là sinh viên trường Đại học Dầu khí.

Phát biểu trên kênh truyền hình "Nước Nga 24" cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố nhóm khủng bố do tên trùm Doku Umarov cầm đầu là thủ phạm hai vụ đánh bom nói trên và các thủ phạm đều có tên trong danh sách tội phạm đang bị truy nã tại Nga.

Thùy Dương – Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN