Đánh bom kép ở Pakixtan thương vong hơn 200 người

Taliban tuyên bố trả thù cho Osama Bin Laden

Mỹ bắt giữ 2 nghi phạm âm mưu khủng bố New York

Ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương trong vụ đánh bom kép đẫm máu nhằm vào một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở huyện Charsadda (phía tây bắc Pakixtan) ngày 13/5. Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này và tuyên bố đây là vụ trả thù đầu tiên cho cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Hiện trường vụ đánh bom kép tại Pakixtan ngày 13/5. Ảnh: AFP- TTXVN


Cảnh sát trưởng Charsadda, ông Nisar Khan Marwat, cho biết, hai kẻ tấn công đã kích hoạt quả bom đúng vào lúc các học viên cảnh sát đang từ trung tâm ra xe về nghỉ phép sau khóa huấn luyện. Lúc đó, các học viên đều mặc thường phục. Ban đầu, một tên đi xe máy lao vào giữa các học viên cảnh sát và kích hoạt chiếc áo khoác mang thuốc nổ. Khi các học viên khác chạy lại thì tên thứ hai lao xe máy tới và thực hiện vụ nổ tiếp theo. Theo nhận định của ông Marwat, điều này chứng tỏ thủ phạm vụ đánh bom đã tính toán kỹ càng để gây thương vong lớn. Cảnh sát cũng cho rằng hai kẻ đánh bom liều chết đã có trước thông tin về lịch trình của các học viên cảnh sát.

Ngay sau vụ đánh bom kép, người phát ngôn của lực lượng Taliban ở Pakixtan tuyên bố đây là vụ trả thù đầu tiên cho Bin Laden, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các vụ tấn công đẫm máu hơn ở Pakixtan và Ápganixtan.

Đây là một trong những vụ đánh bom gây thương vong lớn nhất từng xảy ra ở Pakixtan và là vụ đánh bom lớn đầu tiên sau cái chết của Osama Bin Laden trong cuộc đột kích của Mỹ hôm 2/5 vừa qua.

Thủ tướng Pakixtan Syed Yusuf Raza Gilani ngày 13/5 lên án vụ đánh bom đẫm máu trên và khẳng định “những hành động hèn nhát như vậy không thể làm suy giảm cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố”. Thủ tướng Gilani cũng bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ông đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Dư luận quốc tế chỉ trích kịch liệt những kẻ đánh bom khủng bố tại Pakixtan. Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 13/5 nhận định đây là vụ tấn công “hèn nhát và bừa bãi”, đồng thời cam kết hỗ trợ Pakixtan “trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực”. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày ra tuyên bố tái khẳng định tính cấp thiết của cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Trước đó, hãng tin AFP ngày 12/5 đưa tin, cảnh sát Pakixtan đã bắt giữ 4 phần tử Taliban đang lên kế hoạch tấn công khủng bố ở trung tâm tài chính Karachi, đồng thời tịch thu nhiều thuốc nổ và vũ khí.

Theo một quan chức cảnh sát cấp cao, 4 phần tử trên thuộc nhóm Tehreek-e-Taliban ở Pakixtan (TTP) và bị bắt giữ trong một cuộc đột kích ở khu vực Pirabad. Những tên này khai rằng thủ lĩnh Taliban Badar Mansoor đã cử chúng đến Karachi để tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng an ninh và các tòa nhà chính phủ.

l Liên quan đến hoạt động khủng bố, Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), ông Michael Bloomberg, ngày 13/5 cho biết Sở Cảnh sát New York đã bắt giữ được hai nghi phạm âm mưu tấn công một giáo đường Do Thái ở Manhattan. Hai kẻ bị bắt là Ahmed Ferhani (16 tuổi) và Mohamed Mamdouh (20 tuổi). Chúng bị bắt sau khi mua vũ khí từ một nhân viên mật thuộc Sở Cảnh sát New York. Theo giới chức Mỹ, hai đối tượng này dự định tới Manhattan, cải trang thành người cầu nguyện Do Thái, tham gia các hoạt động cầu nguyện và sau đó đặt bom tại giáo đường. Hai tên này còn lên kế hoạch tấn công Tòa nhà liên bang.

Ferhani và Mamdouh bị cáo buộc 4 tội danh, trong đó có tội âm mưu tấn công khủng bố và sở hữu vũ khí trái phép. Theo hãng tin CNN, Mamdouh là một người Marốc nhập cư, còn Ferhani đến từ Angiêri. Cả hai đều sống ở khu ngoại ô Queens và đều có tiền án. Dự kiến, hai tên này sẽ bị truy tố theo luật khủng bố của bang New York và mức án cao nhất có thể là bị tù chung thân.

Thị trưởng Bloomberg cho biết thành phố New York đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi Bin Laden bị tiêu diệt.

Thùy Dương

pHiện trường vụ đánh bom kép tại Pakixtan ngày 13/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN