Đảng Nhân dân Campuchia thắng cử sít sao

Ngày 28/7, hàng triệu cử tri Campuchia đã đến bỏ phiếu tại hơn 19.000 điểm trên cả nước, để bầu ra 123 nghị sĩ Quốc hội khóa V của nước này.


Theo danh sách chính thức của Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC), có hơn 9,6 triệu cử tri có quyền tham gia bỏ phiếu. Ra tranh cử đợt này có các ứng cử viên của 8 chính đảng, trong đó có các đảng lớn như đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) và đảng Bảo Hoàng FUNCINPEC.


Thủ tướng Campuchia Hun Sen bỏ phiếu tại khu vực bầu cử tỉnh Kandal ngày 28/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo hãng tin AFP, tối cùng ngày Chủ tịch Sam Rainsy của đảng CNRP đối lập đã bất ngờ tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc bầu cử, mặc dù chưa có kết quả kiểm phiếu chính thức. Tuy nhiên, sau đó CNRP đã rút lại tuyên bố của ông Sam Rainsy. Trong một tuyên bố khác có tiêu đề "Đính chính", CNRP đã cảm ơn các cử tri vì sự ủng hộ của họ dành cho đảng này, nhưng không nói rõ họ có dẫn đầu trong cuộc bầu cử hay không.


Trong khi đó, phóng viên TTXVN dẫn nguồn tin từ CPP cho biết đảng cầm quyền đã thắng lợi sát nút trước CNRP sau khi giành được 68 trên tổng số 123 ghế tại quốc hội. Vị quan chức của CPP nói thêm kết quả này có thể có sai số so với kết quả chính thức do NEC công bố, nhưng sẽ không nhiều, và vấn đề là CPP đã “chắc chắn giành chiến thắng”.


Cử tri Reth Ranita, 19 tuổi, lần đầu thực hiện nghĩa vụ công dân. Ảnh: Chí Hùng


Hãng tin Tân Hoa xã cũng dẫn lời ông Khieu Kanharith, người phát ngôn của CPP, cho biết kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy “CPP cầm quyền giành được 68 ghế, trong khi CNRP đối lập giành được 55 ghế còn lại”. Ông này khẳng định: “Nếu có sai số, thì chỉ sai 1-2 ghế”.


Một nguồn tin cậy khác cho biết ở thủ đô Phnôm Pênh và các tỉnh lớn như Kongpong Cham, Pray Veng, CPP đã thua sát nút CNRP. Nhưng ở các tỉnh nhỏ, CPP vẫn giành thắng lợi và hầu như các tỉnh có số ghế tại Quốc hội từ 1-3 CPP đều giành hết.


Người dân Campuchia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử ở thủ đô Phnom Penh ngày 28/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Kết quả trên thấp hơn nhiều so với dự đoán CPP sẽ chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử lần này, nhưng đã đủ để CPP tiếp tục cầm quyền vì theo luật bầu cử của Campuchia, một đảng giành thắng với tỷ lệ 50%+1 sẽ được quyền đứng ra thành lập chính phủ mới.


Theo danh sách của NEC, Chủ tịch đảng CPP, ông Chea Sim bỏ phiếu tại khu vực bầu cử Phnom Penh; Phó Chủ tịch, ứng cử viên chức thủ tướng mới của đảng CPP, ông Hun Sen bỏ phiếu tại khu vực bầu cử tỉnh Kandal. Chủ tịch đảng FUNCINPEC là Công chúa Norodom Arun Reasmey và Phó Chủ tịch đảng CNRP, ông Kem Sokha cùng bỏ phiếu tại khu vực bầu cử tỉnh Kongpong Cham. Chủ tịch CNRP, ông Sam Rainsy không được đi bỏ phiếu vì không còn có tên trong danh sách cử tri và ứng cử viên.


Số ghế mà 2 đảng giành được ở một số khu vực bầu cử chủ chốt: Phnom Penh CPP 6, CNRP 6; Kongpong Cham CPP 8, CNRP 10; Pray Veng CPP 6; Kandal CPP 5, CNRP 6; Siem Rieap CPP 5, CRRP 1. Nguồn: CPP

Đánh giá sơ bộ cuộc bầu cử tại một cuộc họp báo vào lúc 16 giờ chiều ngày 28/7, Chủ tịch NEC, ông Im Suosday cho biết dù còn một số vấn đề kỹ thuật như sót tên cử tri và một số vụ bạo lực nhỏ xảy ra, nhưng cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, an ninh.


Có 243 quan sát viên quốc tế đến từ 29 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Việt Nam, Mỹ, Anh, Pháp, Liên minh châu Âu… tham gia giám sát cuộc bầu cử lần này ở Campuchia. Quan sát viên bầu cử độc lập trong nước có 40.433 người. Trong số 8 chính đảng tham gia tranh cử, có 7 đảng cử 54.226 quan sát viên. NEC cũng cho biết có 1.098 nhà báo, trong đó có 248 nhà báo nước ngoài, đã đăng ký tác nghiệp.


Quốc hội Campuchia khóa IV, được bầu năm 2008, có 123 nghị sĩ, trong đó đảng CPP chiếm 90 ghế, đảng Sam Rainsy (SRP) 26 ghế, đảng Nhân quyền (HRP) 3 ghế, đảng FUNCINPEC 2 ghế và đảng Norodom Ranaridh (NRP) 2 ghế. Đảng SRP và HRP đã sáp nhập thành đảng CNRP năm 2012.


Chí Hùng - Xuân Khu (P/v TTXVN tại Campuchia)

Người Campuchia dự đoán về bầu cử quốc hội
Người Campuchia dự đoán về bầu cử quốc hội

Ngày 28/7, khoảng 9,67 triệu cử tri ở Campuchia đi bỏ phiếu bầu 123 Nghị sĩ Quốc hội nhiệm kỳ 5. Trong số các đảng tham gia tranh cử, đảng Nhân dân (CPP) cầm quyền, đảng đối lập “Cứu nguy đân tộc Campuchia” (CNRP) và đảng Bảo Hoàng FUNCINPEC được coi là có nhiều cơ hội hơn cả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN