Đảng Dân chủ Mỹ có chủ tịch gốc Latinh đầu tiên

Ngày 25/2, cựu Bộ trưởng Lao động Mỹ Tom Perez đã được bầu làm chủ tịch mới của đảng Dân chủ sau 2 vòng bỏ phiếu của một trong những cuộc chạy đua vào ban lãnh đạo được đánh giá là cạnh tranh nhất của đảng này trong nhiều thập kỉ.

 Ông Tom Perez. Ảnh: Gettyimages

Ông Perez đã giành chiến thắng cuối cùng trước Hạ nghị sĩ Keith Ellison trong lần bỏ phiếu thứ 2, với tỉ lệ 235-200. Đáng chú ý ông Perez là người gốc Mỹ Latinh đầu tiên được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ, trong khi ông Ellison là tín đồ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào quốc hội Mỹ.

Theo giới quan sát, trên cương vị mới, ông Perez - một thành viên kì cựu trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, sẽ đối mặt với nhiều thách thức như tìm cách đoàn kết và hồi sinh một chính đảng vẫn còn đang chấn động sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái của ứng cử viên Hillary Clinton, đồng thời chuyển sự phản đối Tổng thống Donald Trump trong tầng lớp bình dân Mỹ trở thành sự ủng hộ chính trị cho đảng Dân chủ ở mọi cấp độ chính quyền trên cả nước.

Phát biểu trước các thành viên Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ, ông Perez nhận định đảng Dân chủ đang trải qua một cuộc khủng hoảng lòng tin, đồng thời cam kết sẽ dẫn đầu cuộc chiến chống ông Trump và thay đổi văn hóa của đảng Dân chủ để trở nên gần gũi và sâu sát với tầng lớp bình dân hơn.

TTXVN/Tin Tức
Tướng McMaster được chọn làm Cố vấn An ninh Quốc gia mới
Tướng McMaster được chọn làm Cố vấn An ninh Quốc gia mới

Ngày 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lựa chọn Tướng về hưu H.R McMaster làm Cố vấn An ninh Quốc gia mới của nước này để thay thế cho ông Michael Flynn, người từ chức hồi tuần trước sau chưa đầy 1 tháng đảm nhiệm vị trí quan trọng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN