Đảng Dân chủ cầm quyền có thể thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung Hàn Quốc

Ngày 13/6, kết quả thăm dò ngay tại điểm bỏ phiếu của cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc bổ sung được tiến hành tại 12 khu vực trên toàn quốc cho thấy đảng Dân chủ cầm quyền giành ưu thế tại 10 khu vực, trong khi đảng đối lập Hàn Quốc tự do chỉ giành ưu thế tại 1 khu vực. Còn tại khu vực Jecheon và Danyang thuộc tỉnh Chungbuk đang diễn ra sự cạnh tranh giữa hai đảng.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương tại một điểm bầu cử ở Seoul, Hàn Quốc ngày 13/6. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện đảng Dân chủ cầm quyền đang có 119 ghế nghị sỹ tại Quốc hội, nếu giành chiến thắng tại 11 khu vực bầu cử lần này thì sẽ duy trì vị thế là đảng chiếm ưu thế lớn nhất tại Quốc hội với 130 ghế. Trong khi đó, đảng đối lập Hàn Quốc tự do hiện đang có 112 ghế, nếu chỉ giành thêm 1 ghế thì vẫn chỉ duy trì vị thế đảng lớn thứ 2 tại Quốc hội như trước.

Kết quả cuộc thăm dò này do 3 hãng truyền thông lớn tại Hàn Quốc là Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), MBC, SBS đồng tiến hành và công bố ngay sau khi kết thúc đợt bỏ phiếu vào lúc 18h (giờ địa phương), tức 16h (giờ Việt Nam).

Cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung bầu cho 12 ghế còn trống trong Quốc hội đã diễn ra song song với cuộc bầu cử địa phương vốn được tổ chức 4 năm một lần. Theo kết quả thăm dò ngay tại điểm bỏ phiếu, trong tổng số 17 vị trí đứng đầu tỉnh, thành phố trong cuộc bầu cử địa phương, đảng Dân chủ cầm quyền cũng giành ưu thế áp đảo với 14 vị trí, đảng Hàn Quốc tự do chiếm 2 vị trí, 1 vị trí còn lại thuộc về ứng cử viên độc lập.

Ngay sau khi các kết quả thăm dò dư luận trên được công bố, lãnh đạo đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo đăng trên trang Facebook cá nhân với nội dung bày tỏ nhận hoàn toàn trách nhiệm và sẽ từ chức nếu thất bại trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung lần này. Đây là lần đầu tiên, hai cuộc bầu cử này được tổ chức đồng thời tại Hàn Quốc.


TTXVN/Báo Tin tức
Bầu cử tại Hàn Quốc: Đảng Dân chủ cầm quyền chiếm ưu thế áp đảo
Bầu cử tại Hàn Quốc: Đảng Dân chủ cầm quyền chiếm ưu thế áp đảo

Phóng viên TTXVN tại Seoul ngày 13/6 dẫn kết quả thăm dò ngay tại điểm bỏ phiếu cho biết, trong tổng số 17 vị trí đứng đầu tỉnh, thành phố trong cuộc bầu cử địa phương, đảng Dân chủ (DP) cầm quyền giành ưu thế áp đảo với 14 vị trí, đảng Hàn Quốc tự do chiếm 2 vị trí, 1 vị trí còn lại thuộc về ứng cử viên độc lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN